SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Thị Ánh Nga, 36 tuổi, vừa bị Interpol Việt Nam dẫn độ từ Indonesia về phi trường Tân Sơn Nhất, bàn giao cho công an điều tra hành vi lừa đảo từ tám năm trước.
Báo VNExpress hôm 22 Tháng Ba dẫn hồ sơ của Công An tỉnh Đồng Tháp cho hay, hồi năm 2015, bà Nga vay tiền nhiều người để mua bán đất và “đáo hạn ngân hàng” nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất.

Về sau, bà Nga mất khả năng chi trả 3 tỷ đồng ($127,524) nên bỏ trốn sang Cambodia và bị truy nã với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Tiếp đó, bị can qua Singapore, Malaysia và Indonesia làm thuê cho các tiệm nail.
Hồi đầu Tháng Ba, cảnh sát Indonesia phát giác, bắt giữ bị can Nguyễn Thị Ánh Nga theo lệnh truy nã quốc tế.
Tiếp đó, Interpol Việt Nam và Indonesia đàm phán, dẫn độ bị can Nga về phi trường Tân Sơn Nhất rồi bàn giao cho Công An tỉnh Đồng Tháp.
Tới nay, đã có nhiều vụ dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và các nước.
Hồi Tháng Bảy năm ngoái, báo Giao Thông cho hay, một ông trùm ma túy được viết tắt danh tính là họ Kim, 47 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, bị Interpol dẫn độ từ phi trường Tân Sơn Nhất về Nam Hàn để điều tra mở rộng.
Nghi can Kim bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.
Ông này bị nhà chức trách Nam Hàn cáo buộc buôn bán ma túy bất hợp pháp với số tiền lên đến $5.3 triệu. Ông Kim được cho là đầu mối cung cấp ma túy cho hai ông trùm khác đã bị bắt tại Philippines và Cambodia.
Tới nay, một số nghi can cộm cán là giới chức, doanh nhân bị Bộ Công An Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế nhưng vẫn chưa bắt được.
Trong số này, nhân vật khiến các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, người bị một tòa án ở Hà Nội hồi Tháng Giêng kết án khiếm diện 30 năm tù. Bà Nhàn bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai.

Hiện chưa rõ bà Nhàn đang ở nước nào trong lúc Bộ Công An liên tục yêu cầu bà về Việt Nam “đầu thú để hưởng khoan hồng.”
Nhân vật thứ nhì là ông Phạm Văn Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa Học-Công Nghệ tỉnh Đồng Nai, bị truy nã quốc tế với cáo buộc “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.”
Hồi năm 2021, các báo đưa tin rầm rộ chuyện ông Sáng đang định cư tại Mỹ dưới tên khác.
Thời điểm đó, Bộ Công An Việt Nam được cho là “đang thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để dẫn độ Phạm Văn Sáng” nhưng đến nay việc này chưa có kết quả.
Nguyên do được hiểu là giữa Mỹ và Việt Nam chưa ký kết Hiệp Định Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự, Hiệp Định Dẫn Độ, cũng như Hiệp Định Chuyển Giao Người Bị Kết Án Tù. (N.H.K) [qd]







































































