HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mỗi khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đụng đến các vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam thì ngay lập tức giới chức chính quyền Việt Nam lên tiếng nói Mỹ “thiếu khách quan.”
“Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.”

Báo VNExpress dẫn phản hồi nêu trên của bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tại cuộc họp báo hôm 23 Tháng Ba, ba ngày sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2022.
Tuy vậy, bà Hằng không làm rõ cụ thể “một số nhận định thiếu khách quan” là gì và những sự kiện nào bị cho là “thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.”
Tại cuộc họp báo, bà Hằng cũng nhắc lại “điệp khúc:” “Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.”
“Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn khác biệt để tăng cường hiểu biết, cũng như đóng góp vào phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước,” bà Hằng nói thêm.
Nửa tháng trước, báo VietnamPlus dẫn lời ông Nguyễn Tiến Trọng, phó trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, bình luận rằng việc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách “theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo” là “dựa trên những đánh giá thiếu khách quan, thông tin không chính xác về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.”
Ông Nguyễn Tiến Trọng còn nói thêm rằng “sẽ tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo lên tiếng về những đánh giá sai lầm [của Mỹ] về hoạt động tôn giáo tại Việt Nam.”
Báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2022 nêu rằng Việt Nam vẫn là một nước Cộng Sản độc tài đảng trị. Các quyền tự do căn bản của người dân chỉ có trên giấy, không có trong thực tế.
Phần nói về Việt Nam dài 22 trang dẫn chứng một số vụ việc tiêu biểu để chứng minh.

Ngay trong phần đầu giới thiệu bản tường trình nhân quyền Việt Nam xuyên qua các dẫn chứng, Hà Nội làm ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền trong năm 2022. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng nhà cầm quyền “dung dưỡng cho công an lạm dụng quyền hành nhưng không bị trừng phạt.” Dân chúng bị siết các quyền tự do căn bản, từ tự do ngôn luận đến cư trú, tự do bầu cử ứng cử, còn nhà cầm quyền thì tham nhũng.
Bản tường trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng đến giữa Tháng Chín, 2022, ít nhất đã có 173 người bị nhà cầm quyền Việt Nam tống giam, trong đó 24 người chưa có án.
Những người này chỉ thực thi các quyền tự do căn bản được xác định trong hiến pháp nhưng lại bị áp dụng tùy tiện các điều luật hình sự mà cả Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng từng lên án nhiều lần. (N.H.K) [qd]







































































