Đường dây đưa người Gia Lai nhập cảnh lậu vào Thái Lan để ‘đi Mỹ’

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Gia Lai vừa phát đi khuyến cáo về đường dây đưa người ở tỉnh này nhập cảnh lậu vào Thái Lan với lời hứa hão rằng sau đó sẽ được “đi định cư Mỹ, Canada.”

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 1 Tháng Tư, đường dây lừa đảo này chủ yếu nhắm vào người dân tộc thiểu số sống tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Cảnh sát Thái Lan làm việc với những người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhập cư lậu. (Hình: Công An huyện Chư Sê/Công An Gia Lai)

Sau khi nộp từ 20 đến 30 triệu đồng ($852-$1,278) mỗi người, các nạn nhân được sắp xếp đi Thái Lan bằng đường “tiểu ngạch,” tức xuất cảnh bằng đường bộ qua “đường mòn, lối mở” mà không cần qua cửa khẩu, hoặc qua đường hàng không, sau đó trốn lại Thái Lan bất hợp pháp.

Bà Siu Huin, một nạn nhân ở huyện Chư Sê, được dẫn lời: “Hồi Tháng Tám năm ngoái, tin theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, tôi bán hết tài sản, đem theo ba con nhỏ xuất cảnh sang Thái Lan. Khi đến đó, tôi không dám đi ra khỏi nhà vì không có giấy tờ hợp pháp. Lạ nước, lạ cái, các con tôi thường xuyên đau ốm mà tôi không có tiền để đưa con đi bệnh viện, đành nương náu ở nhà chùa.”

Ngày 31 Tháng Mười năm ngoái, nhờ sự phối hợp của nhà chức trách Việt-Thái, bốn mẹ con bà Huin đã về lại Việt Nam an toàn.

Một nạn nhân khác, ông Siu Phân, 63 tuổi, cũng ở huyện Chư Sê, vì nghe lời dụ dỗ “đi Mỹ” mà lưu lạc qua Thái Lan, thuê phòng trọ và đi làm phụ hồ với “đồng lương rẻ mạt, cơm không đủ ăn.” Sau gần tám tháng sống tạm bợ ở Thái Lan, ông này đã tự nguyện hồi hương.

Dịp này, bản tin của tờ Công An Nhân Dân cũng công bố số điện thoại “đường dây nóng” của Công An huyện Chư Sê để người dân tố giác tội phạm lừa đảo vượt biên hoặc kêu cứu khi đã bị lừa.

Ông Siu Phân (trái), 63 tuổi, kể lại về thời gian sống chui lủi ở Thái Lan. (Hình: Công An huyện Chư Sê/Công An Gia Lai)

Thông báo của Công An huyện Chư Sê cũng hứa hẹn “không xử lý đối với các nạn nhân bị các đối tượng [người] xấu lừa phỉnh vượt biên, tự nguyện hồi hương” và tạo điều kiện cho họ “hòa nhập cộng đồng,” “được hướng dẫn về các thủ tục, hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi xuất cảng lao động.”

Tuy vậy, báo Công An Nhân Dân không cho biết những ai là người đứng sau đường dây lừa xuất cảnh sang Thái Lan và liệu những nghi can liên quan đường dây này có bị khởi tố hay không. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT