Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu phó Công An Hà Nội nhận $2.6 triệu ‘chạy án’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thiếu Tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công An thành phố Hà Nội, cùng 53 người bị đề nghị truy tố nhiều tội danh do sai phạm trong thực hiện “chuyến bay giải cứu.”

Báo VNExpress hôm 4 Tháng Tư dẫn kết luận điều tra từ Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An cho biết trong vụ này giới hữu trách đã đề nghị truy tố 54 bị can về năm tội: đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối hộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công An Hà Nội, trong một cuộc họp. (Hình: VNExpress)

Trong nhóm bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” có ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của ông Phạm Bình Minh, cựu phó thủ tướng thường trực; ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia; bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao; và một số đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật, Malaysia, Nga, Angola.

Ngoài ra, các ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch thành phố Hà Nội, và Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cũng bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ.”

Theo kết luận của Bộ Công An, là thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, ông Tô Anh Dũng có nhiệm vụ phê duyệt tổ chức kế hoạch chuyến bay trên cơ sở đề nghị của Cục Lãnh Sự để gửi thành viên trong tổ công tác năm bộ xin ý kiến.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách “chuyến bay combo” tham gia chiến dịch “chuyến bay giải cứu” để nhận tiền hối lộ 21.5 tỷ đồng ($916,114).

Tương tự, ông Nam với vai trò là đại sứ Việt Nam tại Nhật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhận hối lộ $60,000 và 450 triệu đồng ($19,174). Qua đó, nhận hối lộ hơn 1.8 tỷ đồng ($76,697).

Đặc biệt, trong nhóm tội “môi giới hối lộ” có Thiếu Tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công An thành phố Hà Nội.

Do có quen biết với ông Hoàng Văn Hưng, khi đó là trưởng Phòng Điều Tra Cục An Ninh Điều Tra Bộ Công An, nên ông Tuấn trên cương vị phó giám đốc Công An Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An thành phố, nhận lời làm trung gian lấy $2.6 triệu, giúp hai bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc, và Lê Hồng Sơn, phó tổng giám đốc Blue Sky, “chạy án” không bị xử lý hình sự.

Công dân Việt Nam trên chuyến bay giải cứu từ Vũ Hán, Trung Quốc, về nước hồi Tháng Hai, 2020. (Hình: VNExpress)

Trước đó hôm 12 Tháng Giêng, tại kỳ họp 25 của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, ông Tuấn bị khai trừ đảng, còn hai ông Dũng và Nam bị đề nghị kỷ luật,  do “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để ủy ban thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước.”

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên “đã làm sai lệch chủ trương của đảng và nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố.”

Bộ Công An Việt Nam cho rằng đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp,” xảy ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân.

Sau gần một năm khởi tố vụ án “đưa, nhận hối lộ” liên quan “chuyến bay giải cứu,” Cơ Quan An Ninh Điều Tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 54 người, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo các bộ ngành. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT