ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng ba tháng, kiểm lâm và người dân đã thu giữ gần 460 bẫy, giải cứu nhiều thú hoang dã ở rừng đặc dụng Sơn Trà, Đà Nẵng.
Theo báo VNExpress hôm 4 Tháng Tư, hồi đầu Tháng Tư vừa qua, một nhóm săn hình phát hiện tiếng kêu của động vật ở khu rừng gần cảng Tiên Sa. Họ tiếp cận và giải cứu một con chồn bạc bị bẫy kẹp vào chân. Sau đó, hai tình nguyện viên được một người chuyên đi rừng dẫn đường thâm nhập khu vực gần Suối Ôm, thì phát hiện 14 bẫy kẹp nằm rải rác ở nhiều vị trí.

Theo Hạt Kiểm Lâm Liên Quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã mở bốn đợt tuần tra trong rừng, thu giữ gần 100 bẫy kẹp và hơn 300 bẫy dây cáp, phá dỡ hai lán trại của lâm tặc bỏ lại. Kiểm lâm cũng giải cứu cho rùa, sóc và khỉ bị dính bẫy.
Bẫy thú được đặt gần các tuyến đường dẫn lên bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Theo đó thợ săn đào một hố khoảng 10 cm để đặt bẫy kẹp bằng với bề mặt rừng, sau đó phủ một lớp lá cây hoặc đất mỏng lên trên. Một số bẫy cột dây cáp nhỏ vào gốc cây để khi thú dính bẫy sẽ không thể chạy thoát.
Ông Ngô Trường Chinh, trưởng Hạt Kiểm Lâm Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn, cho biết việc đặt bẫy thú ở rừng Sơn Trà “âm ỉ” nhiều năm qua do người dân và du khách được tự do ra vào rừng đặc dụng. Trong thời gian dịch COVID-19, tình trạng này được kiểm soát nhưng thời gian gần đây lại tái diễn.
Hiện nay, mỗi ngày có hơn 1,000 lượt người tự do ra vào bán đảo Sơn Trà.
“Hiện nay trên cả nước, không có khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên nào được ra vào tự do như Sơn Trà. Nhiều người ăn mặc lịch sự rồi vào rừng đặt bẫy động vật hoang dã, trong khi kiểm lâm không được phép kiểm tra hành chính nên rất khó kiểm soát,” ông Chinh bất bình nói.

“Lực lượng kiểm lâm tuần tra ngày và đêm, nhưng chỉ có tám người quản lý hơn 3,791 hécta đất rừng tự nhiên ở Sơn Trà, nên cần sự chung tay của cộng đồng,” ông Chinh nói thêm.
Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10 km về phía Đông Bắc với ba mặt giáp biển, mặt còn lại giáp đô thị. Rừng Sơn Trà là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam. Trên bán đảo còn nhiều loài động vật như voọc chà vá chân nâu, nai, chồn, hoẵng, khỉ.
Năm 2015, một nhóm năm người ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, vào rừng Sơn Trà đặt bẫy bắt voọc chà vá chân nâu và các loài động vật khác đã bị lực lượng hữu trách bắt giữ. Năm 2017, họ bị tòa kết án tổng cộng 12 năm tù. (Tr.N) [qd]







































































