Cựu lãnh đạo bóng đá Peru lần thứ hai bị FIFA cấm suốt đời vì tội nhận hối lộ

ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Ông Manuel Burga, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Peru (FPF), vừa bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá lần thứ hai mặc dù được tha bổng về hành vi gian lận tại tòa án liên bang Hoa Kỳ, theo AP, ngày 4 Tháng Ba.

FIFA cho biết, các thành viên Ủy Ban Đạo Đức FIFA đã ra phán quyết một lần nữa rằng ông Burga “tham gia vào các kế hoạch hối lộ” liên quan đến một loạt các giới chức lãnh đạo bóng đá Nam Mỹ trong một cuộc điều tra của Mỹ dẫn đến vụ xử ở một phiên tòa ở Brooklyn, New York, năm 2017.

Ông Manuel Burga, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Peru. (Hình: Cris Bouroncle/AFP via Getty Images)

Trước đó, vào năm 2019, ông Burga bị ủy ban cấm thi đấu suốt đời và bị phạt 1 triệu franc Thụy Sĩ. Các biện pháp trừng phạt này sau đó bị Tòa Án Trọng Tài Thể thao (CAS) hủy bỏ trong phiên tòa kháng cáo vào năm ngoái với lý do “vi phạm các quyền theo thủ tục tố tụng.” CAS đã trả hồ sơ kháng cáo vụ này cho FIFA để xem xét.

Tuy nhiên, ủy ban của FIFA lại đưa ra phán quyết tương tự trong phiên tòa xét xử đạo đức lần thứ hai.

Ông Burga một lần nữa có thể kháng cáo lên CAS.

Khi còn là người đứng đầu FPF, ông Burga bị buộc tội nhận hối lộ trong một cuộc điều tra sâu rộng chưa được các cơ quan điều tra Mỹ tiết lộ vào năm 2015.

Vào thời điểm đó, ông Burga là thành viên của Ủy Ban Phát Triển FIFA, nơi phê duyệt hàng trăm triệu đô la quỹ dự án cho các liên đoàn thành viên.

Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ ở Brooklyn, New York, nơi ông Manual Burga bị xử hồi năm 2017. (Hình: Don Emmert/AFP via Getty Images)

Hồi Tháng Mười Hai, 2017, ông Burga hầu tòa ở Brooklyn cùng với hai lãnh đạo bóng đá Nam Mỹ khác và là người duy nhất được tha bổng.

Hai năm sau, các nhà điều tra của Ủy Ban Đạo Đức FIFA cáo buộc có “bằng chứng rõ ràng” rằng ông Burga đã nhận hoặc được hứa hẹn nhận $6.6 triệu hối lộ liên quan đến các hợp đồng tiếp thị cho các giải đấu bao gồm Copa America và Copa Libertadores. (KV) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT