BOSTON, Massachusetts (NV) – Harvard University, đại học lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ, tiếp nhận số lượng kỷ lục sinh viên Mỹ gốc Á cho niên khóa 2023-2027, một xu hướng mà nhiều chuyên gia cho rằng cần thận trọng vì số lượng sinh viên nhập học từ các nhóm thiểu số khác đều giảm, theo NBC News.
Trong phân tích về tỷ lệ nhập học (cho sinh viên bậc cử nhân bốn năm) do Harvard University vừa công bố, có 29.9% sinh viên là người Mỹ gốc Á, tăng 2.1% so với dữ liệu tuyển sinh năm ngoái.

Theo trang mạng The Harvard Crimson, niên khóa 2023-2027, Harvard University nhận 1,942 thí sinh trong tổng số 56,937 hồ sơ ghi danh, với tỷ lệ 3.4%.
Điều này được công bố trong bối cảnh Tối Cao Pháp Viện tiếp tục thảo luận về một vụ kiện từ một nhóm cánh hữu cáo buộc Harvard University tuyển sinh phân biệt chủng tộc với sinh viên người da trắng và người gốc Á.
Ông William R. Fitzsimmons, trưởng khoa tuyển sinh, cho biết tỷ lệ này là một phần của xu hướng diễn ra từ lâu. Tức là tỷ lệ sinh viên gốc Á tăng đều đặn từ trước đến nay, chứ không phải bất ngờ tăng vọt.
Bà Julie Park, phó giáo sư nghiên cứu về bình đẳng chủng tộc trong trường trung học tại đại học University of Maryland, cho biết có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này.
Chẳng hạn Harvard thường ưu tiên con cái của cựu sinh viên trong quá trình nhập học, và trước đó số lượng cựu sinh viên người Mỹ gốc Á tăng. Xu hướng này cũng trùng hợp với việc thanh niên Mỹ gốc Á và học sinh tốt nghiệp trung học Mỹ đang tăng.
Theo bà, việc ưu tiên chủng tộc trong tuyển sinh là điều linh hoạt theo từng tổ chức khác nhau. Dưới chính sách tuyển sinh này, Harvard có số lượng sinh viên Mỹ gốc Á rất lớn. Đó là một điều rất bình thường ở Harvard, chỉ trừ khi họ không còn ưu tiên cho con cái cựu sinh viên.
Phía Harvard không trả lời nhiều yêu cầu bình luận của NBC News.

Hiện tại Tối Cao Pháp Viện đang chuẩn bị thảo luận về vụ tổ chức Students for Fair Admissions cáo buộc Harvard University ưu tiên chủng tộc trong tuyển sinh và phân biệt đối xử với các đơn ghi danh của sinh viên Châu Á.
Sau phiên điều trần về vụ án hồi Tháng Mười năm ngoái, những người ủng hộ lo ngại rằng chính phủ đa số bảo thủ sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết cho chính sách ưu tiên chủng tộc này.
Trong khi đó, sinh viên da đen ở cả Harvard University lẫn University of North Carolina, đối tượng cũng bị Students for Fair Admissions kiện, dành nhiều tháng phản đối vụ kiện và lên tiếng ủng hộ chính sách ưu tiên chủng tộc trong tuyển sinh.
Bà Park cho biết nếu thua trong cuộc chiến này thì các sinh viên người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương sẽ gặp bất lợi khi ghi danh nhập học, cũng như làm giảm trải nghiệm giáo dục đa dạng của sinh viên.
“Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng sinh viên người Mỹ gốc Á thực sự nhận được hỗ trợ bởi các chính sách như vậy. Các trường đại học không chỉ chú ý đến chủng tộc, mà còn là sắc tộc, hoặc các nhóm nhỏ trước nay chưa nhận được sự giáo dục xứng tầm, chẳng hạn người Mỹ gốc Đông Nam Á hoặc các đảo Thái Bình Dương,” bà nói.
Điều khiến các chuyên gia lo ngại là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ nhập học của sinh viên da đen và gốc Mỹ Latinh vào Harvard giảm, lần lượt là 15.3% và 11.3%. Tỷ lệ nhập học của người Hawaii bản địa và người Mỹ bản địa cũng giảm so với năm ngoái, lần lượt ở mức 0.5% và 2%.
Theo bà Park, mặc dù số lượng học sinh người Mỹ gốc Á tốt nghiệp trung học gia tăng rất nhiều, thế nhưng đó không là gì so với sự gia tăng của nhóm gốc Latin. Do đó xu hướng sinh viên da đen và Mỹ Latin nhập học Harvard giảm thực sự là một vấn đề cần lưu tâm.
Ông Wil Del Pilar, phó chủ tịch cấp cao tổ chức The Education Trust, cho biết nếu không có phân tích rõ ràng về dữ liệu nhập học, thì rất khó giải thích được vì sao trường hợp này lại xảy ra.
Tuy nhiên có thể thấy những lời đe dọa đối với chính sách đặc cách chủng tộc tạo nên hiệu ứng nản lòng, không chỉ đối với đơn ghi danh của các sinh viên da màu, mà còn với nỗ lực tiếp cận cộng đồng từ các trường đại học.

Theo ông, có thể là tác động từ vụ kiện, cộng thêm những chính sách chống DEI (đa dạng – hòa nhập – công bằng), chống học thuyết chống phân biệt chủng tộc đang được các tiểu bang thông qua đã tạo nên tình huống ảnh hưởng đến việc ghi danh trường đại học.
Ngoài ra, một khi chủng tộc không còn được ưu tiên trong tuyển sinh nữa, thì họ cũng có thể không xét yếu tố chủng tộc trong việc trao hỗ trợ tài chính, thành lập các nhóm sinh viên hoặc tuyển sinh nhắm mục tiêu.
Trong khi đó, bà Park cho biết học phí trường Harvard cao và thường ưu tiên các vận động viên, một xu hướng mà bà cho rằng là ưu tiên sinh viên da trắng. (MPL) [kn]




































































