HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu,” Bộ Công An quyết định tách hành vi “nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Quốc Phòng sang Cơ Quan Điều Tra Hình Sự của bộ này để điều tra theo thẩm quyền.
Báo Dân Việt hôm 7 Tháng Tư cho biết tin này như một chỉ dấu về việc một loạt giới chức Bộ Quốc Phòng sắp theo chân quan chức Bộ Y Tế, Bộ Ngoại Giao “vào lò” vì dính vụ “chuyến bay giải cứu.” Tuy vậy, chưa có bất kỳ cái tên nào ở Bộ Quốc Phòng bị tiết lộ dính vụ này.

Theo bản kết luận điều tra vụ án của Bộ Công An, giới chức Bộ Quốc Phòng có trách nhiệm bố trí doanh trại quân đội làm cơ sở cách ly đối với những hành khách về Việt Nam trên các “chuyến bay giải cứu” trong những tháng dịch COVID-19 hoành hành.
Ngoài ra, Bộ Quốc Phòng được giao xem xét, cho ý kiến phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay giải cứu theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao.
Đến nay, đã có tổng cộng 54 bị can bị truy tố, trong đó có hai cựu thứ trưởng Ngoại Giao (Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam), trợ lý phó thủ tướng, trợ lý thứ trưởng Y Tế, phó chủ tịch tỉnh thành, cựu phó giám đốc Công An thành phố Hà Nội. Những bị can còn lại được ghi nhận đều là cán bộ tại Bộ Ngoại Giao, Bộ Y Tế, Bộ Giao Thông Vận Tải, giám đốc doanh nghiệp lữ hành…
Liên quan vụ án này, theo báo Zing hôm 5 Tháng Tư, hai giới chức cao cấp trong ngành công an bị truy tố là Nguyễn Anh Tuấn (cựu phó giám đốc Công An thành phố Hà Nội) và Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng Phòng Điều Tra thuộc Cục An Ninh Điều Tra, Bộ Công An).
Hai ông Tuấn và Hưng bị ông Lê Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, giám đốc và người phó công ty Du Lịch Bầu Trời Xanh, tố cáo hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tiền,” khi nhận hàng triệu đô la chạy án nhưng không giữ lời hứa.

Công ty Du Lịch Bầu Trời Xanh là một trong các doanh nghiệp được giao tổ chức các chuyến bay “combo” trong đợt dịch COVID-19.
Kết luận điều tra cho hay, từ hồi Tháng Hai, 2022, đến Tháng Mười Hai, 2022, bà Hằng đưa cho ông Nguyễn Anh Tuấn tổng số tiền $2.8 triệu để chuyển cho ông Hoàng Văn Hưng. Sau đó, ông Hưng xác nhận chuyện tiền và “đã chi cho họp hành, cho nhiều cá nhân.”
Trong vụ này, ông Tuấn khai mình chuyển cho ông Hưng $2.25 triệu và giữ lại $400,000.
Kết luận điều tra của Bộ Công An cáo buộc ông Nguyễn Anh Tuấn môi giới hối lộ $2.65 triệu, còn ông Hoàng Văn Hưng lừa chiếm đoạt $800,000. (N.H.K) [qd]




































































