Số ca nhiễm trùng do quan hệ tình dục tăng 7% năm 2021 ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Năm 2021, Mỹ có hơn 2.5 triệu ca nhiễm trùng do quan hệ tình dục (STI), tăng 7% trong một năm, theo dữ liệu mới của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), CNN đưa tin hôm Thứ Ba, 11 Tháng Tư.

“Dịch STI ở Mỹ không có dấu hiệu chậm lại,” Bác Sĩ Leandro Mena, giám đốc Ban Phòng Ngừa Bệnh Do Quan Hệ Tình Dục của CDC, cho hay.

Xe chạy chậm ngang qua hai nữ cảnh sát viên cải trang gái mại dâm trong chiến dịch chống mại dậm ở Pomona, California, ngày 12 Tháng Mười Một, 2004. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Bệnh Chlamydia chiếm hơn phân nửa trong số ca được báo cáo nêu trên. Số ca Chlamydia tăng khoảng 4% năm 2021. Số ca bệnh lậu (gonorrhea) tăng gần 5%.

Số ca bệnh giang mai (syphilis) tăng 32% năm 2021, trong đó số ca từ người mẹ mang thai lây cho con tăng đáng báo động. Năm 2021, bệnh giang mai bẩm sinh khiến 220 thai nhi và trẻ sơ sinh thiệt mạng.

“Điều quan trọng nhất phải nhớ là bệnh giang mai bẩm sinh có thể phòng ngừa 100%,” ông Mena lưu ý. “Về nhiều mặt, đó là do chúng ta không phòng ngừa được bệnh giang mai cho phụ nữ ở độ tuổi sinh sản và người quan hệ tình dục với họ.”

Thiếu chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau khi sinh con là lý do phổ biến nhất không phòng ngừa được bệnh giang mai bẩm sinh, theo Bác Sĩ Mena.

Tuy nhiên, theo bản báo cáo mới đây, phụ nữ ngày càng khó được chăm sóc sức khỏe sinh sản – như tầm soát định kỳ và tránh thai – mấy năm gần đây. Năm 2021, phụ nữ muốn khám sức khỏe sinh sản nói họ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2017.

Một loạt yếu tố kết hợp khiến số ca STI tăng, và đại dịch COVID-19 càng làm trầm trọng thêm nhiều yếu tố trong số đó, ông Mena giải thích.

“Thiếu chăm sóc sức khỏe, gồm xét nghiệm và điều trị STI, có thể làm người ta khó được chăm sóc đúng nhu cầu,” ông Mena cho hay. “Tài trợ cho y tế công cộng giảm và cơ sở hạ tầng y tế công cộng xuống cấp làm hạn chế số người đi xét nghiệm.”

Tiếng xấu đi kèm với STI cũng như tình trạng rối loạn kéo dài do COVID-19 cũng làm hạn chế số người đi tầm soát bệnh. Số ca STI báo cáo như trên có lẽ còn dưới xa thực tế, theo ông Mena.

Nhóm dân số nào cũng bị STI, nhưng dữ liệu năm 2021 của CDC cho thấy tỉ lệ mắc STI của người đồng tính, người trẻ tuổi, da đen và người Mỹ bản địa cao hơn nhiều. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT