Mỹ và Philippines tập trận, Trung Quốc đưa ra cảnh báo

MANILA, Philippines (NV) – Trung Quốc phát ra một cảnh báo hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tư, tuyên bố rằng liên minh an ninh giữa Mỹ và Philippines không được ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích lãnh thổ của nước này, cũng như không được can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ vốn âm ỉ từ lâu tại Biển Đông, theo AP.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines, sự kiện bắt đầu từ Thứ Ba, 11 Tháng Tư, Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Manila đưa ra tuyên bố từ ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. Trong đó ông Uông nói rằng các cuộc tập trận “không nên nhắm mục tiêu đến bất kỳ bên thứ ba nào và phải có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực.”

Có tới 17,000 quân nhân Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan tại Nueva Ecija bắt đầu từ ngày 13 Tháng Tư. (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)

Ông Uông không nói rõ liệu Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu họ kết luận rằng liên minh quân sự Mỹ-Philippines tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. 

Hôm Thứ Ba ở Washington, các bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao hai nước Mỹ và Philippines gặp nhau để thảo luận về việc phát triển chín doanh trại quân đội trên lãnh thổ Philippines, cho phép quân Mỹ đóng quân vô thời hạn theo Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng Tăng Cường 2014.

Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cho biết thỏa thuận này giúp hai bên chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai. 

Phía Trung Quốc kịch liệt phản đối, vì theo thỏa thuận Mỹ sẽ được thiết lập căn cứ quân sự và tiền đồn giám sát phía Bắc Philippines trải từ Eo Biển Đài Loan và tại các tỉnh phía Tây Philippines đối diện với Biển Đông, khu vực đang tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Washington không chấp nhận những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Mỹ cũng cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Philippines, chẳng hạn radar, máy bay không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng thủ hàng không và đường biển trong vòng năm hoặc 10 năm tới.

Cảnh quân đội Mỹ và Philippines khai hỏa hoả tiễn chống tăng Javelin trong cuộc tập trận Balikatan năm 2023. (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)

Đợt tập trận năm nay là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước kể từ đầu những năm 1990. Dự trù tập trận kết thúc vào 28 Tháng Tư, với sự tham gia của hơn 17,600 lính Mỹ và Philippines.

Theo lịch trình, ngày 26 Tháng Tư, hai bên có buổi tập trận bắn đạn thật và sẽ thực hành đánh chìm một chiếc tàu ở ngoài khơi lãnh hải Philippines. 

Sau khi nhậm chức vào Tháng Sáu, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống hiện tại của Philippines, luôn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington. Chiến lược này khác so với người tiền nhiệm của ông, tức cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte.

Khi còn tại vị, ông Duterte thường chỉ trích chính sách an ninh của Mỹ, đồng thời ca ngợi Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, những nhà hoạt động cánh tả và những người theo chủ nghĩa dân tộc kiên quyết phản đối sự hiện diện của Mỹ ở Philippines. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT