WTA sẽ quay lại Trung Quốc cho dù vấn đề Bành Soái vẫn chưa được giải quyết

ST. PETERSBURG, Florida (NV) – Hiệp Hội Quần Vợt Nữ (WTA) hôm Thứ Năm, 13 Tháng Tư, thông báo rằng họ sẽ trở lại tổ chức các giải đấu ở Trung Quốc vào mùa Thu sau khi tạm dừng tất cả các giải ở nước này vào năm 2021 do không chắc chắn về sự an toàn của tay vợt Bành Soái (Peng Shuai) của quốc gia này, theo CNN.

“Sau 16 tháng đình chỉ thi đấu quần vợt ở Trung Quốc và những nỗ lực bền bỉ nhằm đạt được các yêu cầu ban đầu của chúng tôi, tình hình không có dấu hiệu thay đổi,” WTA cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi kết luận rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bảo đảm hoàn toàn những mục tiêu đó, và chính các cầu thủ và giải đấu của chúng tôi, những người cuối cùng sẽ phải trả giá đắt cho sự hy sinh của họ. Vì những lý do này, WTA đang dỡ bỏ việc đình chỉ hoạt động của các giải đấu tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (tên gọi chính thức của Trung Quốc).”

Nữ đấu thủ quần vợt Bành Soái của Trung Quốc. (Hình minh họa: Mark Kolbe/Getty Images)

Bành Soái sợ bị chính phủ Trung Quốc bắt sau khi cô cáo buộc cựu Phó Thủ Tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) ép cô quan hệ tình dục trong một mối quan hệ kéo dài nhiều năm.

“Mặc dù chúng tôi không hối tiếc về quyết định đình chỉ của mình, nhưng WTA và các thành viên của hiệp hội cảm thấy rằng bây giờ là lúc để quay trở lại sứ mệnh của chúng tôi ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng bằng cách quay trở lại, có thể có nhiều tiến bộ hơn, và không thể quên cô Bành Soái trong quá trình này,” WTA cho biết.

WTA cho biết thêm: “Điều quan trọng là sự tham gia mới của chúng tôi ở Trung Quốc mang lại sự an toàn liên tục cho cô Bành và tất cả các vận động viên nữ, những người sẽ được hưởng lợi từ việc chúng tôi trở lại thi đấu và những cơ hội mà quần vợt mang lại. Điều cần thiết là tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe khi họ lên tiếng. WTA sẽ tiếp tục ủng hộ cho Bành Soái và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.”

Cô Bành Soái xuất hiện lần cuối vào Tháng Ha, 2022, khi cô gặp các giới chức Olympic tại Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh và sau đó được trang tin tức thể thao độc lập của Pháp L’Equipe phỏng vấn.

WTA không tiết lộ lịch trình của chuyến thi đấu tại Trung Quốc. Năm ngoái, giải đấu cho biết vòng chung kết WTA kết thúc mùa giải năm 2023 sẽ được tổ chức tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) gọi quyết định của WTA quay trở lại Trung Quốc là một “sự thất vọng lớn,” nhưng “không có gì đáng ngạc nhiên.”

Bành Soái trong trận đấu với Monica Puig của Puerto Rico tại giải Dongfeng Motor Wuhan Open ở Vũ Hán, Trung Quốc, năm 2017. (Hình: Yifan Ding/Getty Images)

Ông Yaqiu Wang, nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc của HRW, cho biết: “Các doanh nghiệp quốc tế cần hợp tác với nhau để làm điều đúng đắn. Thật khó để thách thức chính phủ Trung Quốc một mình, nhưng nếu các doanh nghiệp liên kết với nhau để giải quyết vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, thì cán cân quyền lực có thể thay đổi.”

“Xét cho cùng, các tổ chức và công ty thể thao đều muốn hoạt động trong một môi trường nơi quyền con người của các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ của họ được bảo vệ và có luật pháp. Điều quan trọng là phải giữ cho trường hợp của Bành Soái được công khai,” ông Wang nói thêm. “Những gì cô ấy làm ban đầu thật phi thường. Nó đã cho thế giới một cái nhìn thoáng qua về nạn tham nhũng và lạm dụng ở cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc. Đối với nó, cô ấy vẫn đang trả giá. Ngay cả khi đưa ra kết quả, những gì cô ấy đã làm và những gì WTA đã làm ban đầu không phải là vô ích.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT