Philippines không cho Mỹ trữ vũ khí dùng để bảo vệ Đài Loan

MANILA, Philippines (NV) – Ông Enrique Manalo, ngoại trưởng Philippines, hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tư, tuyên bố Manila không cho phép Mỹ trữ vũ khí có thể được dùng để bảo vệ Đài Loan tại những căn cứ quân sự trong Thỏa Thuận Hợp Tác Quốc Phòng Nâng Cao (EDCA) giữa hai nước, theo South China Morning Post.

Tại phiên điều trần ở thượng viện, Bộ Trưởng Manalo khẳng định quan điểm của Philippines là thoả thuận EDCA chỉ dùng để phục vụ Philippines, chứ không nhắm đến bất kỳ bên thứ ba nào khác. Do đó Washington sẽ không được phép tiến hành những hoạt động không được quy định trong EDCA năm 2014. 

Ông Enrique Manalo, ngoại trưởng Philippines. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Nhấn mạnh về chính sách ngoại giao “thân thiện với tất cả” của Philippines, ông cam kết EDCA sẽ thể hiện đúng hướng tiếp cận này. Ngoài ra Manila cũng không ủy quyền cho quân đội Mỹ sửa chữa, tiếp tế nhiên liệu và đạn dược tại các căn cứ EDCA. 

Trong phiên điều trần, Thượng Nghị Sĩ Imee Marcos, em gái Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr., đặt câu hỏi về lý do vì sao EDCA lại lựa chọn những vị trí căn cứ như vậy.

Đáp lại, ông Carlito Galvez Jr., bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, cho biết các căn cứ mà Mỹ có quyền tiếp cận đều được chọn nhằm mục đích bảo vệ vùng phía Bắc “dễ bị tổn thương” và các lợi ích hàng hải ở biển Tây Philippines.

Tuy nhiên, bà Marcos phản biện rằng bà và những ngư dân ở vùng phía Bắc không hề cho rằng họ đang gặp nguy hiểm.

Theo EDCA, Washington có quyền tiếp cận chín căn cứ gần Eo Biển Đài Loan và vùng Biển Đông đang tranh chấp. Điều này cho phép Mỹ ở lại lâu dài, luân chuyển quân, cũng như xây dựng và vận hành các cơ sở của mình tại những căn cứ này. 

Manila và Washington cho biết các địa điểm mới được thêm vào sau này chủ yếu dùng để ứng phó với các thảm họa tự nhiên và nhân tạo ở Philippines.

Phía Trung Quốc không đồng ý với lời giải thích, chỉ trích gay gắt hiệp ước, cáo buộc Mỹ sử dụng các căn cứ nhằm “can thiệp vào tình hình Eo Biển Đài Loan, phục vụ các mục tiêu địa chính trị,” cũng như lên án Philippines liên minh quốc phòng với Mỹ.

Trước tình hình này, hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tư, Tổng Thống Marcos cho biết sẽ gặp đại sứ Bắc Kinh ở Manila để nghe giải thích về bình luận rằng Philippines đang đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề độc lập của Đài Loan. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT