Nguyễn Thị Thanh Nhàn ‘trốn ở Trung Quốc’ và ‘chưa thôi quốc tịch Việt Nam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trang tin Intelligence Online, có trụ sở tại Paris, Pháp, tiết lộ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, bị kết án khiếm diện 30 năm tù tại một phiên tòa ở Hà Nội hồi Tháng Giêng vừa qua, “hiện đang trốn ở Trung Quốc” trên hai bản tin liên tiếp trong các ngày 7 và 14 Tháng Tư.

Tin về bà Nhàn “trốn ở Trung Quốc” trên Intelligence Online trong bối cảnh một số báo ở Việt Nam hôm 19 Tháng Tư đồng loạt dẫn lời ông Nguyễn Thanh Hải, cục trưởng Cục Hộ Tịch, Quốc Tịch và Chứng Thực, Bộ Tư Pháp, cho biết “Bộ Tư Pháp Việt Nam chưa nhận được thông tin nào do địa phương chuyển đến liên quan việc bà Nhàn thôi quốc tịch Việt Nam.”

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc AIC Group. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Bản tin của Intelligence Online đăng hôm 7 Tháng Tư nói tờ báo này “lần theo dấu chân của bà Nhàn” cho thấy bà ta “đang trốn ở Trung Quốc.”

Một tuần sau, trong bản tin kế tiếp hôm 14 Tháng Tư, Intelligence Online ngoài việc nhắc lại bà Nhàn “đang trốn ở Trung Quốc,” nói thêm rằng bà Nhàn “từng làm trung gian cho các công ty quốc phòng Phương Tây ở Việt Nam.”  Và, “trước khi bỏ trốn khỏi Việt Nam, bà Nhàn đã xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng khắp trong giới chính trị và quốc phòng của Pháp.”

Bản tin trên Intelligence Online hôm 7 Tháng Tư cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “đang trốn tại Trung Quốc.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Trang tin này cho biết, họ xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp và thuộc Indigo Publications, một nhóm báo chí độc lập, chuyên thu thập thông tin từ cộng đồng tình báo toàn cầu trong bốn mươi năm qua và “không chịu bất kỳ ảnh hưởng chính trị và kinh tế nào” cũng như “bảo đảm đưa tin chặt chẽ, độc lập và chất lượng cao.”

Intelligence Online cũng nói, “Nguồn doanh thu duy nhất của Indigo Publications là độc giả. Không chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào.”

Bản tin trên Intelligence Online hôm 14 Tháng Tư nói bà Nhàn có nhiều mối quan hệ ở Pháp. (Hình: Chụp qua màn hình)

Sẽ tiếp tục “ra tòa” ở Quảng Ninh

Theo truyền thông tại Việt Nam, bà Nhàn đang bỏ trốn ở ngoại quốc, ngoài bản án khiếm diện 30 năm tù vào Tháng Giêng, sẽ tiếp tục bị đưa ra tòa khiếm diện trong vụ án về vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Y Tế tỉnh Quảng Ninh.

Về quốc tịch của bà Nhàn, theo báo Zing, những người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ tại Sở Tư Pháp nơi cư trú mà không được ủy quyền. Hồ sơ gồm đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, bản khai lý lịch, bản sao sổ thông hành (passport) hoặc giấy tờ khác, phiếu lý lịch tư pháp…

Tiếp đó, Sở Tư Pháp có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số liên tiếp, gửi đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp và đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của đương đơn. Theo quy định, thời hạn giải quyết thủ tục xin thôi quốc tịch là 75 ngày.

Vụ bà Nhàn bị tuyên án khiếm diện 30 năm tù, “liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ… xảy ra tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan,” theo báo Tuổi Trẻ.

Bộ Công An Việt Nam đã phát lệnh truy nã bà Nhàn từ gần một năm qua nhưng vẫn chưa bắt được. (Hình: Công An Nhân Dân)

Bà Nhàn có địa chỉ thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị “tuyên phạt 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.”

Việc Bộ Tư Pháp Việt Nam xác nhận chuyện bà Nhàn “chưa thôi quốc tịch Việt Nam” khi mà Bộ Công An đã phát lệnh truy nã từ gần một năm qua nhưng vẫn chưa bắt được bà Nhàn.  (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT