HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng Công An quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, vừa bị Tòa Cấp Cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án bảy năm rưỡi tù giam.
Theo tờ Pháp Luật TP.HCM hôm 21 Tháng Tư, trong cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án “tha người trái pháp luật,” ông Lê “liên tục kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội.”

Thậm chí, tờ Thanh Niên còn ghi nhận ông này mạnh miệng nói trước tòa: “Nếu tôi bị tuyên một năm hay 10 năm cũng như nhau, bởi tôi không có tội. Nếu tuyên tôi có tội, tôi sẽ kêu oan, chống án tới cùng. Trước khi chết tôi sẽ di chúc cho vợ tôi, các con tôi kêu oan bằng được, bởi đây là danh dự của cả dòng họ nhà tôi.”
Cáo trạng vụ án cho hay, ngày 22 Tháng Chín, 2016, nghi can Nguyễn Hữu Tài bị Công An quận Tây Hồ tạm giữ hình sự với cáo buộc “bắt giữ người trái phép.” Người nhà của Tài thông qua các mối quan hệ, đưa 110 triệu đồng ($4,682) cho Phùng Anh Lê để “nhờ giúp đỡ.”
Sau khi nhận tiền “bôi trơn,” ông Lê chỉ đạo cấp dưới thả Tài và không xử lý vụ việc.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê cho rằng không có chuyện ông này gọi điện thoại chỉ đạo cho thuộc cấp thả người trái pháp luật.
Ông khai rằng vào đêm 22 Tháng Chín, 2016, ông không nhớ bản thân mình có trực ở cơ quan hay không.
Bị cáo Lê cũng khẳng định mình “không biết việc Nguyễn Hữu Tài bị tạm giữ” và “sau này mới biết việc của Tài thông qua báo chí.”

Ông Lê cũng phủ nhận chuyện ông Phùng Văn Bảy, người chú họ của ông, đứng ra nhờ vả và đưa tiền cho mình “giúp” vụ này.
Đáng lưu ý, tòa bác bỏ yêu cầu đòi hoãn phiên tòa của bị cáo Phùng Anh Lê với lý do “hai trong số năm luật sư vắng mặt,” cũng như từ chối yêu cầu triệu tập các bị cáo khác và nhân chứng để ông này đối chất.
Cũng trong vụ án này, ba thuộc cấp của Phùng Anh Lê bị tòa kết án từ bốn tháng 12 ngày tù đến 11 tháng tù. Một trong ba người này được tòa cho hưởng án treo nhưng không rõ lý do.
Các bị cáo này đều không kháng cáo. (N.H.K) [kn]

































































