Tỷ lệ trẻ em tử vong ở Mỹ tăng đáng lo ngại, súng là lý do chính

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Một số nghiên cứu mới cho thấy, tỷ lệ tử vong của trẻ em Mỹ đang tăng trong những năm gần đây, và đại dịch COVID-19 gần như không có liên quan gì đến tỷ lệ này. Đây cũng là chủ đề của buổi hội thảo diễn ra hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tư, do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức.

Trẻ em biểu tình ở Nashville, Tennessee sau vụ bắn người hàng loạt vào cuối Tháng Ba. (Hình: Jason Kempin/Getty Images)

Từ năm 2019 đến 2021, tỷ lệ tử vong của trẻ em ở Hoa Kỳ vì bất cứ lý do nào tăng 10.7% trong một năm và tăng 8.3% trong năm tiếp theo, cao nhất trong nhiều thập niên vừa qua.

Những lý do khiến trẻ em thiệt mạng nhiều nhất là tự tử, án mạng, sử dụng ma túy quá liều và tai nạn giao thông.

Trong những lý do đó, súng có thể nói là lý do nguy hiểm nhất, với số trẻ em chết vì súng tăng 50% trong hai năm. Chỉ mới đến Tháng Tư, 2023, Hoa Kỳ có 42 vụ nổ súng trong khuôn viên trường học, làm 17 người chết và 32 bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Steven Woolf, giáo sư y khoa của đại học Virginia Commonwealth University.

Ông cho biết mình dự buổi hội thảo để đóng góp suy nghĩ từ cách nhìn của một người trong nghề y tế, và nói tỷ lệ tử vong của trẻ em ở các nước công nghiệp đang giảm đáng kể.

Tuy nhiên, một quốc gia đứng đầu thế giới như Hoa Kỳ lại có tỷ lệ trẻ em tử vong tăng liên tục trong vòng hai năm từ 2019 đến 2021 là một điều bất thường.

Trong hai năm đó, số trẻ em từ 10 đến 19 tuổi thiệt mạng vì án mạng tăng 39%, vì ma túy tăng 114%, và vì tai nạn giao thông tăng 16%. Ông còn cho hay súng là một lý do quan trọng làm nhiều trẻ em thiệt mạng, làm con số tăng cao nhất trong cả một thế kỷ.

Từ trái, trên xuống: Bác Sĩ Steven Woolf, bà Mayra Alvarez, bà Kim Parker và bà Kelly Sampson. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Vì đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2020, nhiều người cho rằng dịch bệnh là lý do làm nhiều trẻ em thiệt mạng, nhưng thật ra số trẻ em qua đời vì nhiễm bệnh rất ít.

Bác Sĩ Woolf cũng cho biết trẻ em Mỹ bắt đầu tự tử nhiều hơn từ năm 2007, và nhiều trẻ em chết vì án mạng hơn từ năm 2013, làm tuổi thọ người Mỹ bắt đầu giảm trong thập niên 2010.

Với tư cách là một bác sĩ, ông cho hay y học có nhiều tiến bộ, làm tăng tuổi thọ cho trẻ em, nhưng nhiều trẻ em đang mất mạng vì những lý do nguy hiểm nêu trên, và đó là một điều đáng lo ngại.

Vì vậy, Bác Sĩ Woolf kêu gọi chính phủ phải có những biện pháp kiểm soát súng, chăm sóc sức khỏe tâm thần để chống trầm cảm và tự tử.

Diễn giả thứ hai là bà Kim Parker, giám đốc nghiên cứu xã hội của trung tâm nghiên cứu Pew.

Bà nói Pew lấy thông tin từ khảo sát nhiều phụ huynh và giấy khai tử, còn lấy thông số về trẻ em thiệt mạng về súng từ Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 1999 đến nay.

Một biểu ngữ kêu gọi bảo vệ trẻ em ở Nashville. (Hình: Jason Kempin/Getty Images)

Những thông số đó cho thấy tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 18 tuổi tăng đáng kể từ năm 2019 đến năm 2021 đến 46%. Trong tổng số những sự việc làm trẻ em thiệt mạng vì súng, 60% là những vụ án mạng.

Sau đó, bà nói về khảo sát của Pew về sự lo lắng của phụ huynh thuộc nhiều sắc dân về chuyện con mình có thể bị bắn.

Trong những phụ huynh được khảo sát, người Hispanic lo lắng về chuyện con mình có thể bị bắn nhiều nhất, đến 42%. Người gốc Phi Châu có khoảng 33% bày tỏ sự lo lắng, người da trắng 23% và người Á Châu 12%. Không chỉ vậy, phụ huynh ở những khu đô thị lớn lo lắng về vấn đề này nhiều hơn so với phụ huynh ở vùng ngoại ô.

Diễn giả thứ ba là bà Mayra Alvarez, giám đốc của The Children’s Partnership. Bà cho biết mình dự hội thảo này với tư cách là một người bảo vệ trẻ em và là một người mẹ.

Vì vậy, bà nói trẻ em cần được bảo vệ, cần được chăm sóc, nhưng quan niệm yêu quý trẻ em đang dần dần biết mất ở nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.

Tuy y học làm tăng tuổi thọ cho trẻ em, nhưng tỷ lệ tử vong trẻ em tăng đến 20% trong năm 50, với những lý do chính là án mạng, ma túy và tự tử, làm mất đi những tiến bộ trong y học nhi khoa.

Bà nói những thông số được đưa ra là một tiếng gọi đánh thức người Mỹ bảo vệ trẻ em, hiểu biết những lý do làm nhiều trẻ em thiệt mạng và giải quyết những vấn đề đó.

Bà cũng nhấn mạnh sự nguy hiểm của súng, nhất là trong các cộng đồng gặp khó khăn, và nói về sự quan trọng của y tế để bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Sức khỏe tâm thần của trẻ em cũng là một vấn đề quan trọng. (Hình minh họa: Bastien Inzaurralde/AFP via Getty Images)

Diễn giả cuối cùng là bà Kelly Sampson, giám đốc tổ chức Racial Justice for Brady United.

Bà nói xã hội Mỹ dựa vào súng quá nhiều vì lịch sử đầy kỳ thị và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Theo bà, Tu Chánh Án 2 trong Hiến Pháp cho phép ai cũng có quyền sở hữu súng, gây ra nhiều nguy hiểm.

Không chỉ vậy, văn hóa về súng cũng có nhiều kỳ thị như quảng cáo hay phim ảnh và các phương tiện truyền thông khác thường có hình ảnh anh hùng cầm súng là người da trắng, tạo ra hình ảnh tiêu cực về các cộng đồng da màu.

Với tình trạng nhiều trẻ em thiệt mạng vì bị bắn, bà Sampson kêu gọi chính phủ ở mọi cấp từ địa phương đến liên bang phải có những biện pháp kiểm soát súng để bảo vệ trẻ em, và không nên kỳ thị người thiểu số. [kn]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT