WASHINGTON, DC (NV) – Nếu Bắc Kinh cấm công ty Micron Technology Inc bán chip, Mỹ yêu cầu Nam Hàn không xuất cảng sang Trung Quốc để lấp khoảng trống thị phần của Micron, theo Reuters hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tư.
Tin này được đưa ra trước thềm chuyến thăm kéo dài từ 24 đến 29 Tháng Tư của Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Joe Biden.

Đây là chuyến thăm cấp cao đến Mỹ lần đầu tiên của một tổng thống Nam Hàn kể từ năm 2011, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh hai nước.
Những người thạo tin cho biết, Washington yêu cầu Seoul khuyến khích hai công ty khổng lồ của Nam Hàn là Samsung Electronics và SK Hynix không được tăng doanh số bán hàng sang Trung Quốc trong trường hợp Micron bị Bắc Kinh ngăn cấm.
Hồi tháng trước, giới chức quản trị không gian mạng Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá an ninh đối với những sản phẩm Micron được bán tại quốc gia này.
Trong khi đó, Micron cho biết vẫn đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc và các hoạt động của họ tại đây tiếp tục như bình thường.
Tòa Bạch Ốc không bình luận về thông tin này, nhưng nói rằng chính quyền Biden và Nam Hàn đều nỗ lực điều phối các khoản đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, bảo đảm các kỹ thuật quan trọng và giải quyết tình trạng ép buộc kinh tế.
Hồi Tháng Mười, 2022, chính phủ Biden loan báo một loạt các biện pháp nhằm giới hạn bán cho Trung Quốc chip điện tử cũng như máy móc tinh vi dùng sản xuất các mạch điện tử.
Đây được coi là nhằm không cho Bắc Kinh có được các kỹ thuật rất cần thiết cho mọi lãnh vực, từ chế tạo máy siêu điện toán cho tới các vũ khí được hướng dẫn chính xác.
Hành động này là chỉ dấu mới nhất về cuộc đối đầu nguy hiểm giữa hai siêu cường thế giới, ngày càng thấy nhiều hơn trong lãnh vực kỹ thuật, với phía Mỹ tìm cách giữ ngôi vị thống trị trong lãnh vực điện toán cao cấp và kỹ thuật điện tử, lĩnh vực mà Trung Quốc vốn rất cần cho các tham vọng bành trướng quân sự và kinh tế. (MPL) [kn]

































































