Cháy nhà ở Hà Nội, 4 bà cháu thiệt mạng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thi thể bà Nguyễn Thị Hoa, 67 tuổi, cùng ba đứa cháu từ 4 đến 10 tuổi, được đưa ra ngoài sau vụ cháy một căn nhà bốn tầng ở phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội, vào sáng 13 Tháng Năm.

Theo báo VNExpress, khoảng gần 8 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa từ tầng một lan khắp ngôi nhà. Thời điểm vụ cháy xảy ra, trong nhà có bốn bà cháu, vợ chồng chủ nhà đi vắng.

Vụ cháy xảy ra vào sáng 13 Tháng Năm. (Hình: Thanh Niên)

Đây là dạng nhà ống, những người trong nhà chỉ có thể thoát hiểm từ cửa phía trước hoặc lên tầng trên nóc lợp mái tôn để trèo sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói dày đặc ở tầng một ngăn người trong nhà lên các tầng trên.

Nghe tiếng kêu cứu, hai người hàng xóm mang bình chữa cháy nhỏ qua dập lửa nhưng bất thành.

Khi đó, chủ nhà là ông Nguyễn Quang Minh, 43 tuổi, về nhà nhưng cũng không làm gì được. Lực lượng cứu hỏa được điều động đến dập tắt vụ cháy sau khoảng nửa tiếng.

Sau vụ cháy, ông Minh bị phỏng hai tay, được đưa vào bệnh viện Quân Y 103.

Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà bị cháy rụi. Tường, trần nhà bong tróc. Bản tin cho hay, Công An thành phố Hà Nội phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cũng theo VNExpress, một ngày trước có vụ cháy một quán bar bốn tầng nằm trên phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, khiến ba nữ nhân viên từ 18 đến 21 tuổi, thiệt mạng.

Vào trưa 12 Tháng Năm, ngọn lửa bốc lên từ tầng một rồi lan nhanh ra các tầng khác của quán bar trong lúc không có khách. Quán bar thiết kế kiểu nhà ống khép kín, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng một.

Bốn nữ nhân viên leo lên ban công tầng bốn kêu cứu. Trong số này, chỉ một cô gái 21 tuổi được cứu, ba người còn lại bị chướng ngại vật rơi xuống nên phải quay ngược vào trong rồi chết ngạt.

Công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội. (Hình: VNExpress)

Theo bản tin, giới chức quận Ngô Quyền đến thăm hỏi gia đình ba nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi nhà 10 triệu đồng ($426).

Đến nay, sau khi xảy ra các vụ cháy chết nhiều người ở Việt Nam, các báo thường đưa tin phó thủ tướng hoặc chủ tịch thành phố yêu cầu mở cuộc điều tra nguyên nhân. Tiếp đó, hầu hết các vụ đều được công bố là “do chập điện” và không có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm. (N.H.K) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT