MOSCOW, Nga (NV) – Hãng tin Kommersant của Nga đưa tin hai chiến đấu cơ và hai trực thăng quân sự Nga bị bắn hạ hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Năm, gần biên giới Ukraine, theo Reuters.
Trang mạng của Kommersant cho biết một oach tạc cơ Su-34, một chiến đấu cơ Su-35, và hai trực thăng Mi-8 tạo thành một nhóm đột kích để tấn công các mục tiêu ở Chernihiv thuộc Ukraine. Tuy nhiên, tất cả bị bắn hạ gần như đồng thời tại vùng Bryansk giáp với phía Đông Bắc Ukraine. Cả bốn phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết một chiến đấu cơ Su-34 bị rơi ở khu vực gần đó nhưng không nêu rõ nguyên nhân. TASS cũng dẫn lời một nhân viên dịch vụ khẩn cấp cho biết có một trực thăng bị cháy động cơ và rơi gần Klintsy, cách biên giới khoảng 40km (25 dặm). TASS không đề cập đến Su-35 hoặc chiếc trực thăng thứ hai.
Một video được đăng trên Voyenniy Osvedomitel, một kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga, chiếu cảnh một chiếc trực thăng đang bay cao trên bầu trời, bị vụ nổ ảnh hưởng, chệch ra khỏi đường bay rồi lao xuống đất trong biển lửa. Các bình luận đi kèm theo video này cho rằng đó là một chiếc Mi-8 bị hỏa tiễn bắn hạ. Còn kênh Voyenniy Osvedomitel nhận định rất có thể đó là đợt phục kích của kẻ thù, và trực thăng bị bắn rơi dường như là Mi-8MTPR-1.
Kommersant không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về tin bốn máy bay Nga bị bắn hạ. Tuy nhiên, một số blogger quân sự cũng đưa ra khẳng định tương tự.
Cuối ngày Thứ Bảy, 13 Tháng Năm, ông Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk của Nga, cho biết một máy bay không người lái Ukraine tấn công một nhà máy sản xuất thực phẩm ở Starodub gần biên giới Ukraine và làm hư hại phần mái, nhưng không có thương vong.
Sự việc xảy ra hai ngày sau khi ông Bogomaz đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho chứa dầu cũng ở khu vực này. Hồi đầu tháng có hai vụ nổ xảy ra làm trật đường rầy các xe lửa vận chuyển trong hai ngày liên tiếp.
Cả Nga và Ukraine đều không đưa ra phản hồi chính thức về tin tức mà Kommersant đăng tải. Tuy nhiên, trong một tin nhắn trên Twitter, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine, gọi đây là “công lý và ‘quả báo nhãn tiền.’” (MPL) [đ.d.]


































































