WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Mỹ cáo buộc nhà cầm quyền CSVN tiếp tục siết chặt quyền tự do tôn giáo của người dân bằng những điều luật mơ hồ.
Hôm Thứ Hai, 15 Tháng Năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình gửi Quốc Hội về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới trong năm 2022. Riêng phần phúc trình dài 17 trang về Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra rất nhiều bằng chứng cứ cho thấy CSVN tiếp tục đàn áp tôn giáo.

Bản phúc trình gửi Quốc Hội kể trên viết rằng Hiến Pháp của CSVN xác nhận quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, luật lệ của họ siết lại đáng kể quyền ấy bằng những điều luật mơ hồ lấy cớ bảo vệ an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội. Cũng vì vậy, luật tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã đề ra thủ tục khó khăn nhiều tầng nấc để các tổ chức tôn giáo có thể xin được giấy phép hoạt động.
Gọi là có quyền tự do tôn giáo nhưng hoàn toàn tùy thuộc và quyền “xin-cho” của nhà nước. Xin thì rất nhiều mà cho thì hiếm hoi, hoặc không cho, nếu như không chấp nhận tham gia vào các tổ chức tôn giáo “quốc doanh.”
“Hầu hết các lãnh tụ tôn giáo ở các khu vực thị tứ cho hay nhà cầm quyền chỉ cho phép họ hoạt động chừng nào họ hợp tác với nhà cầm quyền và hành động theo các đòi hỏi pháp lý đối với các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận ở khu vực Tây Nguyên và một vài nơi ở đồng bằng Cửu Long, thường là các sắc dân thiểu số, rất hay bị nhà cầm quyền sách nhiễu,” bản phúc trình viết.
Các hệ phái tôn giáo được nhà nước công nhận (thường bị gọi là tôn giáo quốc doanh) ở các khu vực vừa nói được phát triển nhanh hơn và ít gặp rắc rối với nhà cầm quyền hơn.
Phúc trình nói một số nhóm tôn giáo bị nhà cầm quyền sách nhiễu đã có tham gia vào các hoạt động cổ võ nhân quyền hoặc liên quan tới những cá nhân thường hay chỉ trích nhà nước.
Tương tự như năm 2021 trước đó, thành viên của các tổ chức xã hội dân sự đồng thời cũng là thành viên của những nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận, đặc biệt ở các khu vực Tây Nguyên và miền Trung, bị nhà cầm quyền các địa phương đàn áp.
Bản phúc trình gửi Quốc Hội kể trên dẫn chứng các cuộc đàn áp xảy ra cho các tổ chức tôn giáo thuộc các đạo Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, tại nhiều địa phương.
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội, tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, đặc sứ Mỹ về quyền tự do tôn giáo thường xuyên thúc hối CSVN để cho các tôn giáo được hoạt động tự do.

Họ thúc giục nhà cầm quyền giảm bớt can thiệp vào các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và phải chấm dứt cản trở, sách nhiễu đối với những tổ chức tôn giáo không được công nhận.
Họ cũng nhấn mạnh với các chức sắc nhà nước CSVN rằng tiến bộ trong các quyền tự do tôn giáo và nhân quyền là cốt lõi dẫn đến cải tiến quan hệ song phương giữa Việt Nam với Mỹ.
Giữa Tháng Tư vừa qua, ông Anthony Blinken, ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam gặp các lãnh đạo chóp bu của chế độ với hy vọng nâng cấp mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược. T
rước khi ông đặt chân tới Hà Nội, tin tức cho hay trong các đề tài ông thảo luận có cả những lời thúc giục cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo. Tuy nhiên, không thấy ông đề cập gì tới những việc vừa kể khi ông họp báo chuẩn bị rời Việt Nam sang Nhật. (TN) [kn]


































































