Ukraine tuyên bố bắn hạ một loạt hỏa tiễn ‘bất khả chiến bại’ của Nga

KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine hôm Thứ Ba, 16 Tháng Năm, tuyên bố bắn rơi sáu hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal của Nga chỉ trong một đêm, triệt hạ thứ vũ khí được Moscow đánh bóng là “bất khả chiến bại,” theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố hạ một loạt hỏa tiễn siêu thanh này, và nếu thông tin được xác nhận, thì đó chính là minh chứng cho hiệu quả của các hệ thống phòng không mới được triển khai từ NATO.

Một quân nhân thuộc lực lượng phòng không Ukraine. (Hình: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

Sáng sớm Thứ Ba, 16 Tháng Năm, còi báo động không kích vang lên gần như trên toàn bộ Ukraine. Tướng Serhiy Naev, tư lệnh Lực Lượng Liên Hiệp, cho biết chiến thuật của Nga là gieo rắc hỗn loạn, tuy nhiên Ukraine kiểm soát được tình hình.

Bên cạnh sáu hỏa tiễn Kinzhal, Nga còn phóng thêm 12 hỏa tiễn khác vào Ukraine trong đêm, thắp sáng Kiev với các ánh chớp và mảnh vỡ khi chúng bị bắn hạ từ bầu trời. Có ba trường hợp thương vong được ghi nhận.

Phía Nga khẳng định họ tiêu diệt được Patriot, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không do Mỹ chế tạo, bằng Kinzhal. Còn Ukraine vẫn tuyên bố hạ được toàn bộ hỏa tiễn, bao gồm sáu hỏa tiễn Kinzhal phóng từ máy bay, chín hỏa tiễn hành trình Kalibr và ba hỏa tiễn Iskander.

Dẫn lời Bộ Quốc Phòng Nga, hãng thông tấn Zvezda cho biết mục tiêu của đợt không kích này là nhắm vào đơn vị chiến đấu và kho đạn dược của Ukraine.

Hồi đầu tháng này, Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ được một hỏa tiễn Kinzhal ngay trong lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot. 

Cái tên Kinzhal có nghĩa là dao găm. Đây là loại hỏa tiễn có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên đến 2,000km. Nga dùng Kinzhal lần đầu tại Ukraine hồi năm ngoái. Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ca ngợi Kinzhal là bằng chứng về kỹ thuật quân sự vượt trội của Nga so với thế giới, có khả năng đối đầu với vũ khí của khối NATO.

Trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị phản công lần đầu tiên sau sáu tháng, Nga liên tiếp tiến hành các cuộc không kích tầm xa. Trong tháng này, Moscow triển khai tám đợt tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn. Trước đó trong mùa Đông và Tháng Ba, Tháng Tư, tần suất là mỗi tuần một đợt. 

Tuần vừa rồi Ukraine ghi nhận thắng lợi lớn nhất trên chiến trường kể từ Tháng Mười Một năm ngoái, chiếm lại được nhiều vùng ở phía Bắc và Nam thành phố Bakhmut. Moscow thừa nhận một số binh sĩ của họ rút lui, nhưng khẳng định chiến tuyến của mình vẫn chưa sụp đổ.

Kiev tuyên bố những thắng lợi này chỉ mang tính cục bộ, không thể hiện được toàn bộ lực lượng cho cuộc phản công sắp tới, sự kiện mà họ có thể sử dụng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép hiện đại do Phương Tây viện trợ. Các bên kỳ vọng đợt phản công sẽ mở ra giai đoạn mới cho cuộc chiến. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT