SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng dự trù diễn ra vào ngày 1 Tháng Sáu bị dời lại “thời điểm khác” mà chưa rõ nguyên do.
Bà Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty Đại Nam, liên tục bị gia hạn tạm giam kể từ lúc bị bắt hồi trung tuần Tháng Ba năm ngoái. Bà cũng bị từ chối cho tại ngoại, dù con trai bà nhiều lần làm đơn xin nộp tiền bảo lãnh để cho mẹ mình đi chữa bệnh bên ngoài trại tạm giam.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Năm, Tòa Án thành phố Sài Gòn không có lịch xử bà Hằng trong ngày 1 Tháng Sáu “như thông tin trên một số tờ báo trước đó.”
Bản tin cho biết, Thẩm Phán Bùi Đức Nam, người được phân công thụ lý vụ Nguyễn Phương Hằng, đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Kiến Hưng với cáo buộc “buôn lậu” vào ngày 1 Tháng Sáu.
Tuy vậy, bản tin của tờ Tuổi Trẻ không cho biết cụ thể phiên tòa xử bà Hằng sẽ được tổ chức vào ngày nào.
Bà Hằng, theo dự trù, sẽ bị đưa hầu tòa cùng các đồng phạm là ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân. Bốn người này đều bị Công An thành phố Sài Gòn cáo buộc “giúp sức” cho bà Hằng xúc phạm uy tín, danh dự của nghệ sĩ hài Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni…
Cả năm bị cáo đều bị quy chụp tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Trong lúc điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người nêu trên đều “chưa được kiểm chứng.” Nguyên nhân bà làm vậy là vì những người này đã “có những phát ngôn xúc phạm mình, người thân và quỹ từ thiện Hằng Hữu do bà thành lập.”
Đề cập chuyện bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng cùng bị bắt về cùng tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” Luật Sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên trang cá nhân: “… Sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những phiên tòa vô cùng hiếm gặp. Đó là hai người tố cáo nhau với cùng một dạng hành vi và cả hai đều bị khởi tố bằng hai vụ án khác nhau với cùng một tội danh, người là bị hại của vụ án này đồng thời là bị cáo của vụ án kia, và ngược lại.” (N.H.K) [kn]


































































