Tham nhũng đất đai, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận lãnh 5 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Ngọc Hai, 61 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận, vừa bị Tòa Án thành phố Hà Nội kết án năm năm tù với cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Năm, ông Hai bị tòa cáo buộc đóng vai trò chính trong vụ giao đất công giá rẻ cho doanh nghiệp, gây thiệt hại 45 tỷ đồng ($1.9 triệu), nhưng… “không vụ lợi” khi làm việc này.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận, tại phiên tòa. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Cùng tội danh với ông Hai, 10 đồng phạm là thuộc cấp của ông này bị kết án từ 18 tháng tù treo đến năm năm tù.

Tại phiên tòa, ông Hai được ghi nhận vì tin tưởng vào thuộc cấp mà ký công văn chỉ đạo giao cho công ty Tân Việt Phát ba lô đất rộng 92,000 mét vuông ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Còn các thuộc cấp của ông Hai được ghi nhận “phạm tội vì muốn nhanh chóng giao đất, tăng thu ngân sách, không có động cơ vụ lợi, thực tế không hưởng lợi.”

Ông Hai còn đổ tội cho một trong các thuộc cấp là ông Nguyễn Văn Phong, cựu giám đốc Sở Tài Chính Bình Thuận, vì người này báo cáo với ông rằng “việc giao đất [cho công ty Tân Việt Phát] là phù hợp.”

Phản bác lại ông Hai, ông Phong phủ nhận và cho rằng lời khai trên là “vô lý.”

Một bản tin khác của VNExpress trong những ngày xử trước đó, cho hay, ông Hai và các đồng phạm nói: “Tòa phán quyết sai đến đâu, nhận đến đó,” vì họ “không vụ lợi” từ việc giao đất trái luật. Các bị cáo biện hộ thêm rằng vị trí khu đất “xấu, nhiều mồ mả, khó bán.”

Trước phiên tòa này, đã có một loạt chủ tịch các địa phương ở Việt Nam vướng vòng lao lý vì tham nhũng đất đai.

Hồi đầu Tháng Giêng, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, và người kế nhiệm Lê Đức Vinh bị tòa án tỉnh này kết án lần lượt sáu năm rưỡi và năm năm rưỡi tù trong vụ án “gây thất thoát tài sản nhà nước” tại trường Chính Trị cũ ở thành phố Nha Trang.

Theo tờ Thanh Niên, do từng bị án tù trong phiên tòa khác về sai phạm trong quản lý đất đai, ông Thắng phải thụ án tổng cộng 12 năm tù, ông Vinh 10 năm tù.

Cáo trạng của vụ án cho hay Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa triển khai xây trường Chính Trị ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, và giao công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án.

Đổi lại, lãnh đạo tỉnh này giao cho nhà đầu tư khai thác khu đất cũ của trường Chính Trị rộng hơn 7,300 mét vuông nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, để doanh nghiệp này xây khu phức hợp Nha Trang Center 2, nay đổi tên dự án Gold Coast, cao 40 tầng.

Ông Nguyễn Ngọc Hai và các đồng phạm là thuộc cấp, tại phiên tòa. (Hình: Zing)

Trong vụ án này, hai ông Thắng và Vinh cùng các thuộc cấp bị quy chụp vi phạm pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc, xác định giá đất để thanh toán giá trị đầu tư, giao đất, cho thuê đất…

Hành vi của các bị cáo được cho là gây thất thoát tài sản nhà nước tại thời điểm Tháng Mười, 2020, là hơn 324 tỷ đồng ($13.8 triệu). (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT