HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đô Đốc Linda Fagan, tư lệnh Tuần Duyên Mỹ (USCG), khẳng định “Mỹ sẵn sàng đứng bên cạnh Việt Nam và các đối tác quan trọng trong khu vực Biển Đông để bảo đảm luật lệ hàng hải quốc tế.”
Vị nữ tư lệnh đưa ra tuyên bố trên trong nhân chuyến đi thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày Thứ Hai, 29 Tháng Năm, đến ngày Thứ Năm, 1 Tháng Sáu, theo bản chuyển âm cuộc họp báo được Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố hôm Thứ Ba, 30 Tháng Năm.

Bà Fagan nhận định sự hợp tác của USCG với lực lượng tuần duyên các quốc gia trong khu vực dựa trên quan điểm “Mỹ và nhiều quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng chia sẻ mục đích tự do hải hành và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, mà qua đó các quốc gia có thể thực hiện việc kiểm soát lãnh hải của họ.”
Nói về sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong lãnh vực tuần duyên, Đô Đốc Fagan cho biết: “Chuyến viếng thăm lần này chứng tỏ một mối quan hệ mạnh mẽ giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và Việt Nam, cùng với các quốc gia đối tác khác, là điểm mấu chốt để thực thi pháp luật trong khu vực.”
Không nói trực tiếp đến thế lực nào can thiệp nhưng bà Fagan nhấn mạnh các lực lượng tuần duyên hợp tác với nhau giải quyết vấn đề an ninh trước mối đe doạ “không tôn trọng chủ quyền lãnh hải” nước khác.
Ngoài ra, vị nữ đô đốc xác định các lực lượng tuần duyên trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh thương mại, và lương thực cho hàng triệu người. Bà Fagan nhận xét các lực lượng tuần duyên cần hợp tác để ngăn chặn việc đánh cá lậu, theo thuật ngữ quốc tế là IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing) là một tệ nạn tội phạm quốc tế làm ảnh hưởng đến nguồn sinh sống của các cộng đồng dân cư vùng duyên hải.
Đô Đốc Fagan tuyên bố: “Với những đại diện vốn đã có mặt tại khu vực, USCG hoan nghênh tất cá mọi hợp tác và sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cũng như huấn luyện hàng hải cho họ.”

Phóng viên báo VNExpress đặt câu hỏi là việc hợp tác với Việt Nam và sự hiện diện của USCG trong khu vực Biển Đông có giúp được gì trong việc đối phó với tình trạng Trung Quốc ngang nhiên gia tăng các hành động đánh bắt cá, thăm dò trái phép, và đưa tàu hải giám vào vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực Biển Đông.
“Các quốc gia có thẩm quyền thực thi công lý trong lãnh hải của mình. USCG có vai trò liên kết với các lực lượng tuần duyên đối tác để giúp các quốc gia đủ khả năng hiện diện, kiểm soát trong vùng đặc quyền kinh tế. USCG giúp đỡ đào tạo các chuyên gia và phương cách giúp cho việc thực thi luật pháp cho lực lượng tuần duyên của các quốc gia đối tác trong khu vực,” Đô Đốc Fagan cho biết.
Đô Đốc Linda L. Fagan trở thành tư lệnh USCG từ Tháng Sáu, 2022, và là phụ nữ đầu tiên đứng đầu một binh chủng quân đội Mỹ, theo CBS News.
Trước đó, bà là phó tư lệnh USCG và tham gia binh chủng này hơn 40 năm. Bà tốt nghiệp Học Viện Tuần Duyên năm 1985.
Bà Fagan làm tư lệnh USCG thay thế Đô Đốc Karl Schultz.
Con gái bà Fagan, cô Aileen, cũng đang là sĩ quan trong USCG.
Theo USCG, 40% học viên lớp học sắp tới của Học Viện Tuần Duyên ở New London, Connecticut, là phụ nữ. Hiện tại, chỉ 15% quân nhân USCG là phụ nữ, và 30% là người sắc tộc thiểu số. (MPL) [đ.d.]




































































