WASHINGTON, DC (NV) – Sinh suất ở hầu hết các tiểu bang đều giảm trong những năm gần đây, đồng thời độ tuổi sinh con của phụ nữ cũng tăng lên, theo CNN trích dẫn dữ liệu của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).
Mặc dù có dấu hiệu tăng trở lại trong những năm đầu của đại dịch COVID-19, thế nhưng nhìn chung sinh suất vẫn có xu hướng giảm. Năm 2022, Mỹ chào đón gần 3.7 triệu em bé.

Ông Phil Levin, giáo sư kinh tế tại Wellesley College, nhận định rằng COVID-19 làm thay đổi thói quen con người và ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh.
Chẳng hạn, mọi người ít quan hệ tình dục hơn, tăng cường sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc trì hoãn việc sinh con, theo ông Levin.
Sinh suất ghi nhận là 56.1/1,000 phụ nữ tuổi từ 15 đến 44, giảm nhẹ so với mức 56.3 năm 2021. Sau khi giảm mạnh năm 2020, tỷ lệ sinh tăng trở lại trong năm 2021, nhưng các thống kê nhìn chung đều chỉ ra rằng tỷ lệ sinh vẫn đang giảm, bắt đầu từ đại dịch.
Các biểu đồ thống kê cho thấy số trẻ em mới sinh trong năm 2022 ít hơn 2021 ở hầu hết tiểu bang. Tuy nhiên ở một số tiểu bang phía Đông Nam, tỷ lệ này lại tăng.
Một số yếu tố khác cũng tác động đến tỷ lệ sinh, chẳng hạn việc ít được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi sinh hoặc các chính sách đóng cửa biên giới.
Theo Giáo Sư Levin, mặc dù tỷ lệ sinh giảm trong năm đầu sau đại dịch và phục hồi trong năm sau đó, nhưng không thể đưa ra kết luận về xu hướng dài hạn chỉ dựa theo dữ liệu trong một đến hai năm này. Thực tế là dữ liệu năm 2022 thay đổi rất khiêm tốn so với năm trước, chứng tỏ là xu hướng sinh vẫn đang tiếp tục giảm.
Bà Carolina Aragão, cộng sự nghiên cứu tại trung tâm Pew Research Center, cho rằng tỷ lệ sinh giảm một phần vì tuổi của người lần đầu làm mẹ tăng lên. Khi có con trễ, các cặp vợ chồng có xu hướng sinh ít con hơn.
Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh ở phụ nữ trong độ tuổi 30 – đầu 40 tăng lên trong thập niên qua. Tỷ lệ sinh ở những người trên 45 tuổi cũng vượt mức một trên 1,000 người, lần đầu tiên trong hơn một thập niên nước Mỹ ghi nhận tình trạng này.
Trong khi đó, tỷ lệ sinh đẻ ở thanh thiếu niên giảm thấp kỷ lục trong năm 2022, với 13.5 ca sinh/1,000 thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi. Chỉ số này năm 2021 là 13.9. (MPL) [qd]




































































