Đức đưa hai chiến hạm đến Biển Đông vào năm 2024

BERLIN, Đức (NV) – Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, khu vực Biển Đông đang tranh chấp, Đức sẽ gửi hai chiến hạm đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2024, theo lời ông Boris Pistorius, bộ trưởng quốc phòng nước này cho biết hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu.

Phát biểu tại Đối Thoại Shangri-La ở Singapore, hội nghị an ninh quan trọng nhất châu Á, ông Pistorius cho rằng các nước cần ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng.

Chiến hạm Bayern của Hải Quân Đức đến khu vực Biển Đông hồi Tháng Mười Hai, 2021. (Hình minh hoạ: Michael Kappeler/AFP via Getty Images)

“Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Đức đã từng gửi một tàu khu trục nhỏ đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2021, và một lần nữa, vào năm 2024, sẽ triển khai một tàu khu trục nhỏ và một tàu tiếp tế đến khu vực,” ông Pistorius tuyên bố.

Vị bộ trưởng quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng việc triển khai tàu chiến này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên người nghe ngầm hiểu ám chỉ nhằm vào Trung Quốc.

“Các chiến hạm Đức cam kết bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà tất cả chúng ta đã ký kết và nên được hưởng lợi, có thể là ở Địa Trung Hải, Vịnh Bengal hay Biển Đông.”

Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đi vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm, một hành động cho thấy Đức cùng với các quốc gia phương Tây khác mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo động về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

Khoảng 40% lượng hàng hoá thương mại của châu Âu đi qua Biển Đông. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT