MOSCOW, Nga (NV) – Truyền hình nhà nước đưa hình ảnh ông Sergei Shoigu, bộ trưởng Quốc Phòng Nga, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau cuộc nổi dậy của tổ chức lính đánh thuê Wagner, đi thị sát quân đội ở Ukraine nhằm tạo hình ảnh rằng tình hình vẫn ổn định sau cuộc khủng hoảng chính trị-quân sự nghiêm trọng nhất nước Nga trong nhiều thập niên qua, theo ABC News hôm Thứ Hai, 26 Tháng Sáu.
Bất chấp những gì dân chúng thấy trên màn ảnh truyền hình, sự bấp bênh vẫn đang xoay quanh số phận của bộ trưởng Quốc Phòng Nga, hay của ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, tác động đến cuộc chiến Ukraine, thậm chí cả tương lai chính trị của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.

Khúc mắc giữa ông Prigozhin và lãnh đạo quân sự Nga vốn âm ỉ trong suốt cuộc chiến và đưa đến kết quả là lực lượng Wagner tạo binh biến chiếm một trụ sở quân sự tại Rostov-on-Don, thành phố phía Nam nước Nga, kéo quân về phía Moscow trước khi quay đầu trở lại trong vòng chưa đến 24 giờ hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu.
Điện Kremlin cho biết họ đạt được thỏa thuận rằng ông Prigozhin sẽ an toàn ở Belarus và được ân xá cùng với nhóm quân Wagner.
Tuy nhiên, truyền thông Nga đưa tin giới chức Moscow đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự chống lại Prigozhin.
Đoạn video của Bộ Quốc Phòng về ông Shoigu được đưa ra khi truyền thông Nga suy đoán rằng ông và các nhà lãnh đạo quân sự khác khiến ông Putin bị mất lòng tin và có thể bị hạ bệ.
Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng của Nga, người là mục tiêu hàng đầu mà ông Prigozhin chỉ trích, không xuất hiện trước công chúng.
Chưa rõ thỏa thuận do Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus làm trung gian sẽ đem đến điều gì với ông Prigozhin và lực lượng Wagner. Hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết ông Putin hứa rằng ông Prigozhin sẽ được phép đến Belarus.
Một số nhà lập pháp Nga kêu gọi siết chặt các quy định đối với những công ty quân sự tư nhân. Một số khác lập luận rằng ông Prigozhin phải bị trừng phạt.

Trong video cuối cùng được quay trong cuộc nổi loạn, ông Prigozhin tỏ ra khá thờ ơ. Khi ngồi trên xe rời khỏi Rostov-on-Don vào ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, ông nói rằng kết quả cuộc nổi dậy là “bình thường.”
Trước khi nổi dậy, ông Prigozhin từng chỉ trích ông Shoigu và ông Gerasimov nhiều lần vì Wagner không tiếp tế đầy đủ đạn dược trong cuộc chiến tranh giành thị trấn Bakhmut ở Ukraine.
Sự rạn nứt của Prigozhin với quân đội Nga diễn ra từ nhiều năm trước, khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, nơi mà Wagner cũng đang hoạt động.
Trước hiềm khích của ông Prigozhin, ông Putin lùi bước, còn ông Shoigu và Gerasimov im lặng, có thể vì không chắc lập trường của tổng thống. Giới quan sát cho rằng khi không thể chấm dứt mối bất hòa, ông Putin lại khuyến khích ông Prigozhin quậy tung mọi thứ lên.
Giới truyền thông và các nhà bình luận Nga suy đoán ông Shoigu có thể bị thay thế. Tuy nhiên ông Putin sẽ chưa vội tuyên bố thông tin này.
Một số nhà phân tích cho rằng cuộc nổi dậy của ông Prigozhin là nhằm cứu Wagner khỏi bị giải thể, vì trước đó Nga yêu cầu tất cả công ty quân sự tư nhân đều phải ký hợp đồng với Bộ Quốc Phòng trước ngày 1 Tháng Bảy.
Hiện vẫn chưa rõ những rạn nứt do cuộc binh biến của nhóm Wagner chỉ tồn tại trong 24 tiếng này ở Nga sẽ có tác động như thế nào đến cuộc chiến tại Ukraine. (MPL) [kn]

















































































