THANH ĐẢO, Trung Quốc (NV) – Ông Vương Nghị, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng, cựu ngoại trưởng Trung Quốc, thúc giục Nhật và Nam Hàn hình thành ý thức “tự chủ chiến lược,” tránh phụ thuộc vào Tây phương, cùng hợp tác với Bắc Kinh để “hồi sinh Châu Á,” theo CNN.
Bình luận này được ông Vương đưa ra hôm Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, bên lề Diễn Đàn Quốc Tế Về Hợp Tác Ba Bên, một sự kiện thường niên giữa Bắc Kinh, Tokyo và Seoul kể từ năm 2011.

Ông Vương nói với các đại diện Nhật và Nam Hàn trong cuộc họp tại thành phố Thanh Đảo rằng hầu hết người Tây phương đều không thể phân biệt được nguồn gốc của người từ ba quốc gia Châu Á này. Từ đó, ông nhấn mạnh tinh thần đồng chủng “phải biết cội nguồn ở đâu,’’ đồng thời kêu gọi Nhật và Nam Hàn hợp tác với Bắc Kinh để “cùng nhau thịnh vượng, hồi sinh Đông Á, hồi sinh Châu Á, đem đến lợi ích cho thế giới.”
Các chuyên gia về khu vực nhận định rằng lời phát biểu của ông Vương gợi lại cảm giác đoàn kết chủng tộc giữa các quốc gia Đông Á trong thời kỳ cùng nhau chống lại Tây phương đầu thế kỷ 20.
Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nhật và Nam Hàn đang cố gắng củng cố quan hệ với Mỹ và quan hệ song phương, xuất phát từ những lo ngại chung về chính sách ngày càng hung hắng của Bắc Kinh trong khu vực.
Giáo Sư Joel Atkinson thuộc đại học Hankuk University cho biết phía Nhật và Nam Hàn cảm thấy lời bình luận của ông Vương “thiếu thuyết phục,” vì chính Bắc Kinh là bên có những hành động cứng rắn với họ trong những năm vừa qua. Nam Hàn và Nhật thấy an toàn khi làm đồng minh của Mỹ hơn là nương theo Bắc Kinh.
Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn ba bên hôm Thứ Hai, ông Vương “gửi tín hiệu rõ ràng” về khả năng ba nước láng giềng cùng nhau hợp tác. Cũng trong ngày hôm đó, ông có ý ám chỉ Mỹ, cáo buộc “một số cường quốc lớn bên ngoài khu vực” đang “thổi phồng sự khác biệt về ý thức hệ” để gieo rắc đối đầu và chia rẽ nhằm tìm kiếm lợi ích.
Trong khi đó, hai bộ trưởng Ngoại Giao của Nhật và Nam Hàn phát biểu về sự kiện qua video.
Những năm gần đây, Trung Quốc đang muốn mở rộng vai trò của Bắc Kinh trên trường thế giới bằng chính sách đối ngoại ngày càng hung hăng với cả Tây phương lẫn các nước láng giềng. Chính vì vậy Mỹ tăng cường đoàn kết với đồng minh, bao gồm Nam Hàn và Nhật, để chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh.
Mối quan hệ ba bên dần được củng cố bởi các lo ngại chung về Bắc Hàn. Họ từng thực hiện các cuộc diễn tập quân sự chung trong năm nay nhằm tăng cường phối hợp chống lại mối đe dọa hỏa tiễn từ Bắc Hàn. Ngoài ra, Mỹ, Nhật và Nam Hàn đều đưa ra tuyên bố chung về Eo Biển Đài Loan, điều khiến Bắc Kinh nổi giận. (MPL) [qd]

















































































