JAKARTA, Indonesia (NV) – Hôm Thứ Năm, 13 Tháng Bảy, Trung Quốc và các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) cam kết cố gắng kết thúc trong vòng ba năm một hiệp ước bất tương xâm giữa hai bên nhằm ngăn chặn các cuộc tranh chấp dẫn tới chiến tranh trên Biển Đông, tức South China Sea.
Sự đồng ý trên nguyên tắc này giữa hai bên được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa ngoại trưởng 10 nước thuộc khối ASEAN và Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Hai bên sẽ hoàn tất cái gọi là “bộ quy tắc ứng xử” của các nước liên hệ trên Biển Đông vào mùa Thu năm 2026, theo lời một nhà ngoại giao trong khối ASEAN nói với hãng thông tấn AP.

Trung Quốc và bốn nước trong ASEAN – là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam – cùng với Đài Loan đều vướng vào cuộc tranh chấp lãnh thổ và đối đầu nhau từ cả thập niên nay trên vùng Biển Đông đang bị các bên tranh chấp. Đây là thủy lộ huyết mạch của nền giao thương quốc tế ngoài sự thể bên dưới đáy biển còn chất chứa nhiều tài nguyên thiên nhiên, mà quan trọng nhất là dầu khí.
Vùng biển đang bị tranh chấp này, từ lâu, đã làm dấy lên nỗi lo sợ chiến tranh và đang trở thành một đầu mối cho cuộc tương tranh giữa hai đại cường Thái Bình Dương, là Hoa Kỳ và Trung Quốc,
Mặt khác, tờ tuần báo tiếng Anh Nikkei Asia, có trụ sở tại Đông Kinh, Nhật Bản, hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy, loan tin Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ “nêu cao tự do hàng hải và không lưu trên Biển Đông” sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tham dự cuộc thảo luận “thẳng thắn và xây dựng” với Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
“Giống như nhiều quốc gia trong vùng, chúng tôi lo ngại về thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như tại Eo Biển Đài Loan,” ông Blinken tuyên bố tại cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ giới chức đồng nhiệm của Trung Quốc. (TTHN)



























































































