BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Theo các nhà phân tích, cuộc gặp bất ngờ vào hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy, tại Bắc Kinh, giữa ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, với ông Rodrigo Duterte, cựu tổng thống Philippines, là nhằm tăng cường sự ủng hộ đối với một chính sách có lợi hơn cho Trung Quốc tại Philippines.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của ông Ferdinad Marcos Jr., tổng thống Philippines, Manila càng lúc càng tăng cường quan hệ với Washington.

Trong các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, ông Tập kêu gọi ông Duterte tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Chủ Tịch Tập thừa nhận những nỗ lực trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của ông Duterte đã giúp đưa quan hệ song phương “đi đúng hướng”.
Cuộc họp diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với một phần rộng lớn của khu vực. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Duterte trùng với thời điểm đương kim Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.
Kết quả cuộc gặp của ông Tập với ông Duterte cho thấy ý định của Trung Quốc nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ với Philippines trong khi chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực.
Trước thông tin trước đó về về chuyến đi Trung Quốc của ông Duterte, Tổng Thống Marcos Jr. tỏ ý hy vọng rằng cuộc nói chuyện giữa người tiền nhiệm và ông Tập có đề cập đến các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm việc Tuần Duyên Trung Quốc theo dõi tàu của Manila.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines nói rằng ông luôn hoan nghênh mọi hình thức liên lạc giữa hai nước.
Năm 2022, ông Marcos Jr. được bầu làm tổng thống Philippines với nhiệm kỳ sáu năm. So với người tiền nhiệm, ông Marcos có lập trường kém thân thiện với Bắc Kinh.
Phát biểu của ông Marcos được đưa ra sau khi ông Tập nói với ông Duterte rằng nên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, sau khi mối quan hệ Trung Quốc-Philippines trở nên nguội lạnh vì ông Marcos có lập trường ngả về Washington.
Dưới thời ông Marcos, Manila quay trở lại với Mỹ, đồng minh truyền thống của mình. Hai nước tái khẳng định một liên minh an ninh kéo dài hàng thập niên trong chuyến thăm của ông Marcos đến Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Năm.
Philippines cho phép Mỹ sử dụng thêm bốn căn cứ quân sự trong năm nay. Họ cho rằng đây là bước phòng thủ hữu ích nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Còn ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, cam kết chắc chắn rằng Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh.
Ông Tập khẳng định phía Trung Quốc luôn thân thiện với các nước láng giềng mà họ xem là đối tác, nhưng không bình luận về quan hệ song phương Trung Quốc-Philippines hiện tại.
Hồi tháng trước, ông Duterte nói với truyền thông nước nhà rằng Philippines có thể trở thành “nghĩa địa” nếu vướng vào xung đột Mỹ-Trung. (MPL) [qd]

















































































