Ấn Độ phẫn nộ khi 2 phụ nữ lõa thể bị đám đông bắt đi diễu phố

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một băng video được lan truyền trên mạng xã hội hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy, cho thấy hai phụ nữ bị một đám đông bắt đi diễu phố trần truồng tại tiểu bang Manipur ở miền Đông-Bắc Ấn Độ. Vụ này xảy ra hôm 4 Tháng Năm, nhưng nay được phát tán khắp nơi.

Cảnh sát cho hay họ đã mở hồ sơ về vụ hãm hiếp tập thể hai phụ nữ nói trên, bắt giữ một người đàn ông, và cho biết thêm rằng những người khác liên lụy tới vụ này sẽ sớm bị câu lưu.

Phụ nữ Ấn Độ cầm biểu ngữ và hình ảnh hai phụ nữ bị một đám đông bắt đi diễu phố trần truồng để biểu tình phản đối bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở tiểu bang Manipur, miền Đông-Bắc Ấn Độ hôm 20 Tháng Bảy. (Hình: Biju Boro/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Năm, phiên họp Quốc Hội Ấn Độ tại New Delhi bị gián đoạn khi các nhà lập pháp yêu cầu phải có cuộc bàn cãi về vấn đề này.

Thủ Tướng Narendra Modi cũng nói rằng vụ này đã “làm nhục Ấn Độ” và “phải cần tới bản án ra phán quyết có tội.”

“Tôi bảo đảm với đất nước, luật pháp sẽ hoạt động với đầy đủ quyền uy. Điều gì xảy ra cho những người con gái của Manipur sẽ không bao giờ được tha thứ,” vị thủ tướng lên tiếng sau hơn hai tháng trời bạo động bùng nổ tại nhiều nơi trong nước.

Ông DY Chandrachud, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ, cũng bày tỏ mối lo ngại về vụ bách hại các phụ nữ đó, nói rằng Tối Cao Pháp Viện “rất bực tức vì cuộn băng video đó.” “Chúng tôi sẽ có biện pháp nếu quý vị không hành động gì về vụ này,” ông Chandrachud nói vậy sau khi yêu cầu chính phủ Ấn phải báo cáo về các biện pháp đối phó với các cá nhân phạm pháp.

Bạo động chết người đã đẩy Manipur, một tiểu bang nhiều cảnh đẹp của Ấn Độ giáp giới với Miến Điện, vào chỗ hỗn loạn từ hơn hai tháng nay.

Những cuộc đụng độ giữa các thành viên của nhóm đa số Meitei và cộng đồng bộ tộc thiểu số Kuki đã dẫn tới kết quả là hai bên hoàn toàn ly khai nhau. Ít nhất cũng có tới 130 người thiệt mạng và 60,000 người mất hết nhà cửa và phải đi tìm nơi lánh nạn. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT