HỒNG KÔNG (NV) – Những người ái mộ tài tử võ thuật huyền thoại Lý Tiểu Long, người phá vỡ những thành kiến tiêu cực về đàn ông Á Châu qua phim ảnh, đã tụ tập về Hồng Kông trong tuần này để tưởng niệm ngày tạ thế của thần tượng mình cách nay nửa thế kỷ.
Lý Tiểu Long, chào đời tại San Francisco nhưng trưởng thành tại thủ phủ tài chánh Á Châu ở Hồng Kông, nổi tiếng về tài năng võ thuật cũng như về cuộc đấu tranh chống lại thành kiến tệ hại đối với người gốc Á Châu cả trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh lớn hồi các thập niên 1960 và 1970. Ông qua đời ngay vào lúc đang ở đỉnh cao của danh vọng vì dị ứng với thuốc giảm đau khi ông mới được 32 tuổi.

Hôm Thứ Năm, 20 Tháng Bảy, dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày Lý Tiểu Long qua đời, đã thu hút nhiều người ái mộ tới xem một cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Tiểu Long. Họ cũng đến đặt vòng hoa tại bức tượng của tài tử này trên Đại Lộ Các Ngôi Sao bên bờ Phố Cửu Long tại Hải Cảng Victoria. Đại Lộ Các Ngôi Sao là một điểm hấp dẫn du lịch phỏng theo Walk of Fame (Con Đường Danh Vọng) ở Hollywood.
Một bảo tàng viện do chính phủ điều hành đã mở một trại cho sinh viên học tập về di sản của Lý Tiểu Long qua việc giới thiệu với họ Triệt Quyền Đạo, một trường phái võ thuật do Lý Tiểu Long lập ra và thực hành. Bảo tàng viện này cũng trình chiếu các bộ phim của Lý Tiểu Long.
Nhiều người ủng hộ Lý Tiểu Long cho rằng triết lý của ông gợi cảm hứng cho họ lúc còn trẻ, mặc dù nhiều người chỉ nghiên cứu về tài tử này sau khi ông qua đời.
Lý Tiểu Long khởi nghiệp là một tài tử nhí hồi thập niên 1940 và khởi sự học võ Tàu khi lên 13 tuổi. Ông quay trở lại Mỹ năm 1959 và theo ngành triết học tại đại học University of Washington ở Seattle, tiểu bang Washington.
Trong những năm còn lại trên đời, Lý Tiểu Long quay trở về Hồng Kông và đóng một số bộ phim rất ăn khách, như “The Big Boss” (Đường Sơn Đại Huynh) và “Fist of Fury” (Tinh Võ Môn). Cuốn phim cuối cùng của họ Lý là “Enter the Dragon” (Long Tranh Hổ Đấu), được phát hành sáu ngày sau khi ngôi sao này qua đời, trở thành cuốn phim được ưa chuộng nhất của huyền thoại điện ảnh-võ thuật Lý Tiểu Long. (TTHN)



























































































