TOKYO, Nhật (NV) – Ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, thúc giục liên minh trong chính phủ nới lỏng các quy tắc “bất thành văn” cấm xuất cảng vũ khí trong hơn năm thập niên qua nhằm tìm cách cung cấp thiết bị và kỹ thuật quốc phòng cho những nước khác, theo nhật báo South China Morning Post loan tin hôm Thứ Năm, 27 Tháng Bảy.
Thông tin trên xuất phát từ cuộc họp giữa Thủ Tướng Kishida và một ban hội thẩm của Liberal Democratic Party (LDP), đảng cầm quyền Nhật hiện nay, và Komeito, đảng liên minh với LDP trong chính phủ Nhật.

Trước đó, ban hội thẩm từng kết luận rằng Nhật có thể xuất cảng xe thiết giáp và tàu quân sự được trang bị vũ khí sát thương sang các nước mà Nhật đang hợp tác an ninh, miễn là thiết bị đó không được sử dụng trong chiến đấu.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, bao gồm Nam Hàn, cung cấp lượng lớn thiết bị cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Những hạn chế về xuất cảng vũ khí khiến Nhật chỉ có thể cung cấp mũ bảo hiểm, thiết bị y tế và áo giáp.
Nếu lệnh cấm xuất cảng được dỡ bỏ, kỹ thuật quốc phòng Nhật sẽ trở nên hấp dẫn hơn, tạo ra các cơ hội kinh tế và giảm phụ thuộc vào hàng nhập cảng quốc phòng đắt đỏ.
Mặc dù LDP nắm đủ số phiếu để tự mình đưa ra quyết định, nhưng ông Kishida tham khảo ý kiến của cả LDP và Komeito nhằm giảm thiểu chỉ trích và thể hiện sự hợp tác với các đối tác trong liên minh.
Tuy nhiên ông vẫn còn đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là sự phản đối từ công chúng. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 48% công dân Nhật phản đối xuất cảng vũ khí gây sát thương, 32% ủng hộ. Đặc biệt cử tri Komeito đa số phản đối.
Trong tháng nước, chỉ số ủng hộ ông Kishida giảm gần 20%, chỉ còn 28%. Điều này sẽ càng gây thêm khó khăn cho ý tưởng xuất cảng vũ khí. Không chỉ vậy, các nhà thầu quốc phòng Nhật còn đối mặt với những trở ngại như giá thiết bị cao, thiếu cơ cấu và thủ tục rõ ràng so với những nước có hàng chục năm kinh nghiệm xuất cảng vũ khí khác. (MPL) [qd]

















































































