LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Nhiều căn nhà bị ngập, tài sản bị cuốn trôi khi hàng ngàn khối nước, bùn thải quặng đồng đổ về khu dân cư ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sáng 8 Tháng Tám.
Theo báo Dân Trí, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, dòng nước đục ngầu từ hồ chứa chất thải tuyển quặng đồng chảy xối xả xuống khu vực dân cư ở xã Tả Phời.

Một người dân trong xã Tả Phời cho biết nước chảy qua đường trục trung tâm khiến nhiều nhà dân ngập 1 mét, trụ sở ủy ban xã ngập nửa mét. Nước chảy bất ngờ và nhanh nên chỉ kịp chạy thoát thân, không thể di tản đồ đạc.
Nói với báo VNExpress, ông Trần Văn Hưng, chủ tịch xã Tả Phời, cho biết nước chảy xuống khu dân cư là do tràn cống xả hồ chứa bùn đuôi quặng (chất thải dạng bùn trong quá trình chế biến khoáng sản) của công ty Cổ Phần Đồng Tả Phời.
“Có 46 ngôi nhà bị nước thải tràn vào với hơn 200 nhân khẩu ảnh hưởng,” ông Hưng nói.
Theo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai, nguyên nhân vỡ cống xả hồ chứa bùn ban đầu được xác định do “mưa lớn kéo dài” và cơ quan hữu trách đang thống kê thiệt hại.
Trong khi đó, ông Hoàng Dương Tùng, cựu phó tổng Cục Trưởng Môi Trường thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam, đánh giá đây là “sự việc môi trường nghiêm trọng” vì bùn đuôi quặng phải được quản lý nghiêm ngặt, không được để tràn ra môi trường.
“Cần phải triển khai các biện pháp ứng phó môi trường khẩn cấp như khoanh vùng, quan trắc phẩm chất đất, nước để xử lý,” ông Tùng nhấn mạnh.
Tương tự, ông Phạm Văn Sơn, giám đốc Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố Môi Trường Việt Nam (SOS), cũng nhận định cho rằng nước bùn thải quặng của nhà máy đã qua quá trình hóa lý nên có thể chứa kim loại nặng, hóa chất, axit, phụ gia…, khi thoát ra môi trường sẽ không có cách nào thu hồi và xử lý triệt để.
Những chất này sẽ nhanh chóng ngấm vào đất, nguy cơ nhiễm vào nước ngầm, một phần hơi độc phát tán vào không khí. Vô hình trung toàn bộ khu vực đất bị ô nhiễm biến thành “bể chứa chất thải mở rộng không có lớp nền chống thấm.”

Về giải pháp khắc phục, theo ông Sơn cũng cho hay việc múc bỏ hàng triệu khối đất ô nhiễm đem đi xử lý khó khả thi. Chất thải tác động lâu dài đến môi trường đất và nước, do vậy chính quyền địa phương cần phải quan trắc, đánh giá mức độ ô nhiễm để có phương pháp xử lý phù hợp.
Khoảng một tuần trở lại đây, mưa lớn gây sạt lở hơn 140 điểm ở tỉnh Lào Cai, hơn 30 nhà bị hư hỏng, hơn 110 nhà ngập nước. Ngoài ra, hơn 340 hécta lúa, ngô và gần 2 hécta thủy sản bị thiệt hại. (Tr.N) [qd]










































































