QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Đầm nước mặn thông với biển qua cửa Sa Huỳnh, rộng 210 hécta, ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là hệ sinh thái để người dân nuôi các loài thủy sản, dẫn nước cho ruộng muối, thế nhưng nhiều khu vực của đầm đang bị bủa vây bởi rác thải.
Báo VNExpress hôm 14 Tháng Tám ghi nhận tại nơi giao nhau giữa đầm nước và ruộng muối thôn Thạnh Đức 1, rác do người dân vứt tấp vào một góc, tạo thành những lớp dày đặc, rộng khoảng 400 mét vuông.

Ông Đỗ Chí Nguyên, 69 tuổi, ở khu dân cư Thạnh Đức 1, cho biết từ khi nhà máy xử lý rác bị dừng hoạt động, người dân đã vứt rác thẳng ra sông, đầm, biển. Rác thải bịt kín cống ngăn ở rìa đầm nước mặn ở thôn Thạnh Đức 1, ứ đọng bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm nguồn nước nuôi thủy sản. Thậm chí, hải sản người dân nuôi trên bè cũng bị vướng rác thải.
Ngoài ra, nhiều ruộng muối của diêm dân gần nơi rác “tập kết” đã bị bỏ hoang vì quá ô nhiễm, các ruộng muối đang làm cũng bị ảnh hưởng.
Để giảm bớt ô nhiễm, rác được đốt bớt thành tro trên bờ.
“Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để xử lý chúng, nhưng cũng không triệt để,” ông Nguyên nói và cho biết mùi hôi của rác dần thành mùi quen thuộc của cư dân.
Chưa hết, điều kinh khủng nhất là các loại rác bị vứt xuống dòng nước quay trở lại làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.
“Trước đây nhà nào cũng có giếng khoan, nhưng giờ không còn giếng nào vì quá ô nhiễm, nên chúng tôi phải mua nước uống,” bà Võ Thị Nhị, ở gần đầm nước mặn cho biết.
Theo Ủy Ban Nhân Dân thị xã Đức Phổ, hiện có ba phường trung tâm được thu gom rác thải tập trung, 12 xã phường còn lại không có phương án thu gom rác, phần lớn là các hộ tự xử lý. Trong đó, phường Phổ Thạnh diện tích gần 30 cây số vuông với 25,000 dân, là nơi có mật độ dân số cao của thị xã, phát thải một lượng rác rất lớn.
Nói về nguyên nhân, ông Đỗ Tâm Hiển, chủ tịch thị xã Đức Phổ, cho biết do nhà máy xử lý rác tạm dừng hoạt động năm năm qua, các cơ quan hữu trách “đang rà soát các thủ tục liên quan,” nên rác ở địa phương ùn ứ.
Trước đó, năm 2018, công ty MD đã khánh thành nhà máy xử lý chất thải rắn với tổng số vốn 52 tỷ đồng ($2.1 triệu) theo hình thức xã hội hoá ở phường Phổ Thạnh. Tuy nhiên chỉ sau ba tháng hoạt động, công trình bị người dân phường Phổ Thạnh phản đối vì cho rằng nhà máy quá gần khu dân cư.

Chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ngãi ban đầu nói dự án đúng quy định. Thế nhưng, Thanh Tra Tỉnh Quảng Ngãi lại chỉ ra hàng loạt sở, ngành có sai phạm khi thẩm định quy hoạch; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ông Hiển biết trước mắt địa phương sẽ đặt các thùng thu gom, lắp camera giám sát, sau đó chuyển rác đến bãi tập kết tạm thời để đốt hoặc chuyển đến bãi rác của thị xã để xử lý. (Tr.N) [kn]









































































