NIAMEY, Niger (NV) – Hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tám, phe quân nhân đảo chánh tại Niger loan báo sẽ truy tố Tổng Thống Mohamed Bazoum về tội phản quốc và phá hoại nền an ninh quốc gia.
Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Hội Đồng Quân Nhân cai trị Niger đang chống cự lại áp lực quốc tế muốn phục hồi quyền lực cho Tổng Thống Bazoum. Ông đang bị giữ dưới tầng hầm của dinh tổng thống kể từ khi bị phe đảo chánh truất phế cách nay khoảng ba tuần lễ.

Bác sĩ đến thăm vị tổng thống cho biết ông Bazoom hiện ở trong tình trạng “tinh thần thoải mái” và “sức khỏe bình thường.” Phe quân nhân chấp thuận cho bác sĩ đến thăm ông Bazoum vào hôm Thứ Bảy giữa lúc quốc tế ngày càng đòi hỏi họ phải trả tự do cho vị tổng thống bị truất phế.
Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy phe đảo chánh đang tỏ ra cứng rắn hơn, các sĩ quan đang nắm quyền tại Niger đã đưa lên truyền hình quốc gia lời tuyên bố cho biết họ có chứng cớ để “truy tố tổng thống đã bị hạ bệ cùng những kẻ đồng lõa của ông trong nước và tại ngoại quốc về tội phản quốc và phá hoại nền an ninh của cả bên trong lẫn bên ngoài nước Niger.” Lời tuyên bố này không đi sâu vào chi tiết.
Ông Bazoum, 63 tuổi, đang bị giam giữ cùng vợ và con trai. Tướng Abdourahmane Tchiani, tư lệnh lực lượng phòng vệ tổng thống phủ, tự tuyên bố mình là nhà lãnh đạo mới tại Niger vào hôm 26 Tháng Bảy sau khi đứng ra lật đổ ông Bazoum.
Ecowas, khối các quốc gia Tây Phi, từng đe dọa dùng biện pháp quân sự để lật ngược cuộc đảo chánh tại Niger, nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện lời hăm he. Các lãnh tụ đảo chánh cảnh cáo rằng họ sẽ chiến đấu chống lại mọi cuộc can thiệp. Ecowas đã trừng phạt phe đảo chánh bằng cách cắt đứt nguồn điện dẫn vào Niger. (TTHN)









































































