SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn hiện đang rao bán đấu giá một căn nhà rộng 285 mét vuông của một cựu hoa hậu, với giá từ 44.1 tỷ đồng ($1.8 triệu).
Bản tin của báo Dân Trí hôm 17 Tháng Tám tránh nêu danh tính của cựu hoa hậu, nhưng tiết lộ người này đoạt danh hiệu hoa hậu “Doanh Nhân Thành Đạt” hồi 2018.

Theo báo Công Thương, đó là bà Lý Thị Minh Nguyệt. Căn nhà của bà Nguyệt nằm tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, và được đem thế chấp cho một khoản vay của công ty Xe Hơi Minh Nguyệt do bà Nguyệt làm chủ, tại ngân hàng Agribank.
Căn nhà này hồi đầu năm nay cũng đã được Agribank rao bán đấu giá, với giá khởi điểm 60 tỷ đồng ($2.5 triệu) nhưng không ai mua.
Cũng theo báo Dân Trí, một tài sản khác của bà Nguyệt từng bị Agribank Sài Gòn rao bán là lô đất rộng 47,407 mét vuông, gồm nhà kho, nhà văn phòng, nhà ở công nhân, tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Ở Việt Nam, các ngân hàng có quyền rao bán tài sản thế chấp của người vay sau khi những người này không còn khả năng chi trả các khoản lãi vay.
Bà Lý Thị Minh Nguyệt được ghi nhận khởi nghiệp bằng việc kinh doanh gas. Đến năm 2005, bà lập công ty chuyên mua bán, sửa chữa xe hơi và có hai garage tại quận Bình Thạnh.
Trong các năm nước, bà Nguyệt từng giành được một số giải tại các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ doanh nhân như: “Nữ Hoàng Doanh Nhân Việt,” “Bông Hồng Thép Tiên Phong,” “Thần Tượng Doanh Nhân”…
Tại Việt Nam, hầu hết các danh hiệu “Hoa Hậu Doanh Nhân” hoặc “Hoa Hậu Quý Bà” đều có tin đồn là “mua bán giải” với giá từ hàng chục ngàn đô la trở lên, do một số nữ doanh nhân có nhu cầu tìm danh hiệu sắc đẹp để thuận tiện cho việc làm ăn.

Báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Sáu năm ngoái cho hay, bà ĐTH, 35 tuổi, ở thành phố Vũng Tàu, á hậu ba cuộc thi “Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022” tố cáo ban tổ chức cuộc thi này mua bán giải.
Bà H. nói rằng bà phải chi 800 triệu đồng ($33,585) để được trao danh hiệu á hậu ba.
Khoản tiền này được bà H. chuyển thành nhiều lần vào tài khoản của phó ban tổ chức cuộc thi.
Báo Pháp Luật TP.HCM cũng dẫn phản hồi của ban tổ chức “Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022” rằng bà H. chuyển tiền là để trả cho “hợp đồng dịch vụ về trang phục, trang điểm, truyền thông” cho thí sinh và đây là “hợp đồng miệng” với một cá nhân trong ban tổ chức cuộc thi. (N.H.K) [qd]







































































