Tổ chức y tế thế giới WHO triệu tập hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về y học cổ truyền

GANDHINAGAR, Ấn Độ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dành riêng cho y học cổ truyền. Cuộc họp kéo dài hai ngày 17 và 18 Tháng Tám, do chính phủ Ấn Độ đồng tổ chức, tại Gandhinagar, Ấn Độ. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau khi WHO thiết lập Trung Tâm Y Học Cổ Truyền Toàn Cầu vào năm ngoái tại Jamnagar với nguồn tài chánh $250 triệu từ Ấn Độ, và vào năm 2019, Ấn Độ đưa một số loại dược phẩm truyền thống vào Bảng Phân Loại Quốc Tế về Bệnh Dịch số 11, một bản ghi tóm tắt được các bác sĩ sử dụng để chẩn đoán bệnh.

Hội nghị thượng đỉnh quy tụ bộ trưởng y tế từ Khối G20 và một số quốc gia khác, đại diện các cộng đồng bản địa, các y sĩ cổ truyền và các chuyên gia chính sách, dữ kiện và khoa học.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về y học cổ truyền do WHO tổ chức tại Ân Độ ngày 17-18 Tháng Tám, 2023 (Hình: Danielle Alakija/WHO)

Shyama Kuruvilla, người đứng đầu Trung Tâm Y Học Cổ Truyền Toàn Cầu và hội nghị thượng đỉnh, từ Geneva, Thụy Sĩ, cho biết, đang có hàng tỷ người sử dụng dược phẩm cổ truyền, WHO cần nghiên cứu cách đưa các loại thuốc này vào hệ thống chăm sóc sức khỏe thông thường và tổ chức hợp tác khoa học nhằm hiểu rõ hơn tác dụng của chúng. Nhiều nhà nghiên cứu y học cổ truyền đồng ý với nhận định này – nhưng một số người không chắc liệu hội nghị thượng đỉnh có mang lại kết quả hay không.

Hiện tại, WHO coi các loại thuốc truyền thống và bổ trợ bao gồm cả các phương pháp rèn luyện có phạm vi rộng như Ayurveda, yoga, phép chữa vi lượng đồng căn (homeopathy) và các liệu pháp bổ trợ khác.

Lisa Susan Wieland, giám đốc lãnh vực Y Học Bổ Trợ Cochrane thuộc Trường Y đại học University of Maryland, thành phố Baltimore, đồng thời là cố vấn vòng ngoài cho hội nghị thượng đỉnh, cho biết các cử tọa tham gia tranh luận nhằm tìm cách thu thập bằng chứng về hệ thống trị liệu cổ truyền.

Wieland cho biết phẩm chất và số lượng nghiên cứu về y học cổ truyền cần được cải tiến trước khi đi đến những kết luận về tính an toàn và hiệu quả. “Rất nhiều thứ đã thay đổi trong 15 năm qua,” bà nói. “Trước đây không có đủ nghiên cứu có phẩm chất tốt để xác định những gì có và không có hiệu quả, giờ đây chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều nghiên cứu tốt hơn về y học cổ truyền.”

Nhưng G.L. Krishna, một y sĩ Ayurveda sống tại Bengaluru, Ấn Độ, người ủng hộ y học cổ truyền dựa trên bằng chứng, cho biết kiểu tiếp cận giản lược để tìm kiến thức nên là nền tảng cho việc chăm sóc toàn diện. “Các hệ thống này hình thành khi các phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng vẫn còn non nớt. Vì thế, cần đánh giá các hệ thống này dựa trên bằng chứng,” ông nói.

Chính phủ Ấn Độ cũng bày tỏ sự hỗ trợ cho nền y học cổ truyền.

Kishor Patwardhan, nhà nghiên cứu Ayurveda tại đại học Benares Hindu University ở Varanasi, Ấn Độ, cho rằng nghiên cứu chỉ ra công dụng lâm sàng của các loại dược phẩm cổ truyền là cần thiết. Ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ đưa đến một “lộ trình vững chắc nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bằng chứng uy tín về liệu pháp Ayurveda, đồng thời giải quyết các mối lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm đã có mặt trên thị trường.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT