SYDNEY, Úc (NV) – Sau khi tham dự World Cup Nữ ở New Zealand và Úc trở về, tương lai của các đội tuyển không chắc chắn nhưng hy vọng giải đấu kéo dài một tháng sẽ thu hút sự quan tâm mới và đầu tư nhiều hơn, theo AP ngày 21 Tháng Tám.
Đối với một số đội như Nigeria, Philippines, và Jamaica, khó khăn về tài chính, hỗ trợ và sự công nhận sẽ tiếp tục.

Đối với các đội mạnh như Đức, Brazil, Canada, và Mỹ, họ phải tìm hiểu xem có điều gì sai khiến họ phải về nước sớm.
“Chúng ta cần phải sẵn sàng, bởi vì sau World Cup này, bóng đá nữ sẽ bùng nổ ở mọi quốc gia của quý vị,” bà Sarai Bareman, chủ tịch bóng đá nữ của FIFA, nói tại một hội nghị bóng đá nữ được tổ chức vài ngày trước trận chung kết. “Chúng ta cần phải sẵn sàng. Sẽ có hàng triệu triệu phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới ghi danh tham gia chơi bóng đá lần đầu tiên sau World Cup này.”
Bà nói thêm: “Mọi người cần phải sẵn sàng, với sự đầu tư, với cơ sở hạ tầng, với huấn luyện viên, với trọng tài, với các giải đấu, hiệp hội thành viên, các liên đoàn, các liên đoàn châu lục. Chúng ta cần sẵn sàng đón nhận sự quan tâm đó và duy trì một cách bền vững.”
Giải đấu lớn tiếp theo dành cho bóng đá nữ là Thế Vận Hội tại Pháp vào năm 2024. Tuyển nữ Pháp đã bị loại khỏi World Cup Nữ sau khi thua Úc trong loạt sút luân lưu Vòng Tứ Kết.
Với tuyển nữ Mỹ, họ đang tìm huấn luyện viên mới sau khi bị loại khỏi giải đấu vào thời điểm sớm nhất từ trước đến nay – thua Thụy Điển trong loạt sút luân lưu tại Vòng 16.
Huấn luyện viên Vlatko Andonovski đã từ chức. Liên Đoàn Bóng Đá Mỹ cần nhanh chóng tìm người thay thế, bởi vì Mỹ nằm trong số bốn đội đủ điều kiện tham dự Thế Vận Hội – cùng Pháp, Brazil, và Colombia.
Lần đầu tiên tuyển nữ Brazil không vượt qua vòng bảng kể từ năm 1995. Sau đó, tiền đạo Marta nói lời tạm biệt đầy nước mắt sau kỳ World Cup thứ sáu của cô.
Nigeria nhờ Hiệp Hội Cầu Thủ Chuyên Nghiệp Thế Giới (FIFPRO) can thiệp để được bảo đảm mọi cầu thủ tham gia giải đấu nhận được tiền thưởng World Cup $60,000/người nhờ lọt vào Vòng 16.
FIFPRO xác nhận họ đang hỗ trợ đội không chỉ nhận tiền thưởng mà còn các khoản thanh toán khác kể từ năm 2021.
Philippines nằm trong số tám đội tham dự World Cup Nữ đầu tiên. Họ đánh bại New Zealand 1-0 ở Vòng Bảng để có một chiến thắng lịch sử. Tuy nhiên, họ vượt qua được Vòng Bảng.
Canada trở lại tình trạng lộn xộn về hợp đồng với liên đoàn. Đội nữ không có hợp đồng trong một năm và đạt được thỏa thuận tài trợ tạm thời trong suốt giải đấu bảo đảm các cầu thủ sẽ được trả tiền.

Canada sẽ sớm trở lại để tiếp đón Jamaica tại vòng loại Thế Vận Hội vào Tháng Chín.
Jamaica không có nhiều trận giao hữu trong thời gian trước World Cup và đã có các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng để giúp các cầu thủ trang trải chi phí đi lại, ăn ở. Người ta hy vọng thành công của họ tại World Cup – lần đầu tiên tiến vào Vòng 16 – sẽ có tác động tới Liên Đoàn Bóng Đá Jamaica.
Morocco là một trong những đội lần đầu tiên tham dự World Cup Nữ và đã chơi đủ tốt để tiến vào vòng loại trực tiếp – trở thành đội bóng Ả Rập và vùng Bắc Phi đầu tiên đạt được thành tích này tại World Cup Nữ.
Nhưng các cầu thủ nữ Marocco may mắn vì liên đoàn nước này đã đầu tư tiền vào chương trình dành cho phụ nữ, không chỉ thành lập một học viện mà còn trả lương hàng tháng cho các cầu thủ để khuyến khích các cô gái trẻ chơi bóng đá.
“Tôi nhìn vào những đội mới ra mắt này, tôi nhìn vào những cầu thủ này, vì vậy đầu tư đang mang lại lợi tức,” bà Lill Ellis, cựu huấn luyện viên tuyển nữ Hoa Kỳ, nói. “Tôi đang hét lên từ đỉnh núi cao nhất rằng đó không phải là vấn đề nếu bạn nên làm, đó là lý do tại sao bạn không đầu tư vào bóng đá nữ?” (KV) [đ.d.]









































































