MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Ông Luis Rubiales, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha (RFEF), thừa nhận ông đã “phạm sai lầm” khi trao cho cầu thủ ngôi sao Tây Ban Nha Jennifer Hermoso một nụ hôn không mong muốn trên môi sau khi cầu thủ 33 tuổi này nhận huy chương vàng sau khi thắng Anh trong trận chung kết World Cup, theo CNN hôm 20 Tháng Tám.
Ông Rubiales phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi về vụ này, với các chính trị gia và nhà báo cho rằng hành vi của ông là “không thể chấp nhận được” và “đơn giản là kinh tởm.”

“Có một sự kiện mà tôi phải hối tiếc, đó là mọi thứ đã xảy ra giữa cầu thủ và tôi, với mối quan hệ tuyệt vời giữa hai chúng tôi, giống như với những người khác,” ông sếp của RFEF cho biết trong một video.
“Tôi chắc chắn đã phạm sai lầm, tôi phải nhận ra điều đó. Trong một khoảnh khắc phấn khích, không có ý định xấu, điều gì đã xảy ra đã xảy ra – tôi nghĩ một cách rất tự phát. Tôi xin nhắc lại, không hề có hiềm khích gì giữa hai chúng tôi,” ông nói thêm.
Ông tiếp: “Ở đây, chúng tôi không hiểu điều đó bởi vì chúng tôi thấy điều gì đó tự nhiên, bình thường và không hề có ý xấu, tôi xin nhắc lại. Nhưng chuyện này vượt ra ngoài, có vẻ như nó đã trở thành một cơn bão và vì vậy, nếu có những người cảm thấy bị xúc phạm, tôi phải nói rằng tôi xin lỗi.”
Ông Rubiales có mặt trên sân khấu lễ trao giải của FIFA sau trận chung kết, cùng với các giới chức khác, bao gồm chủ tịch FIFA, nữ hoàng Tây Ban Nha, và thủ tướng Úc.

Video cho thấy ông Rubiales ôm cô Hermoso, sau đó đặt cả hai tay lên đầu cô trước khi hôn cô. Sau đó, ông vỗ nhẹ vào lưng cô khi cô bước đi.
Trong chương trình phát thanh “El Tiempo de Juego” trên Cadena COPE, cô Hermoso nói về nụ hôn vào Chủ Nhật rằng “cô không mong đợi điều đó” nhưng “đó là do cảm xúc nhất thời, không còn gì nữa. Nó sẽ chỉ là một giai thoại nhất thời. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó sẽ không bị bắng nhắng thêm nữa.”
Trong lời xin lỗi của mình, ông Rubiales thừa nhận ông nên “cẩn thận hơn” khi đại diện cho RFEF với tư cách là chủ tịch tại các buổi lễ và các sự kiện quan trọng khác. (KV) [đ.d.]









































































