OKUMA, Nhật (NV) – Hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tám, nhà máy nguyên tử Fukushima Daiichi, từng bị hư hại vì sóng thần 12 năm trước đây, bắt đầu xả khối lượng nước thải đầu tiên đã được khử đi chất phóng xạ ra biển Thái Bình Dương. Đây là một bước gây tranh cãi khiến cho Trung Quốc phải ra lệnh cấm mua vào hải sản do Nhật bán ra.
Trong khi đó, dân chúng bên trong và bên ngoài Nhật cũng phản đối vụ xả nước thải này. Các nhóm ngư dân Nhật thì lo sợ rằng hành động đó sẽ làm tổn hại thêm danh tiếng của hải sản do họ sản xuất, trong khi nhiều nhóm ở Trung Quốc và Nam Hàn cũng nói lên những lo ngại của họ, biến nó thành một vấn đề chính trị và ngoại giao rắc rối. Trong phản ứng của mình, Trung Quốc cho lệnh cấm nhập cảng hải sản của Nhật có hiệu lực ngay lập tức.
Sau khi có lời loan báo như thế của phía Trung Quốc, ông Tomoaki Kobayakawa, chủ tịch Công Ty Cổ Phần Điện Tokyo (TEPCO), cho biết nhà máy nguyên tử đang chuẩn bị trả tiền bồi thường thỏa đáng cho các chủ doanh nghiệp Nhật bị ảnh hưởng do lệnh cấm nhập cảng hải sản “của các chính phủ ngoại quốc” vì có vụ xả nước thải từ nhà máy Fukushima. Ông nói rằng vì Trung Quốc là nước bạn hàng chính của Nhật cho nên ông sẽ hành động tối đa trong việc đưa ra những lời giải thích dựa trên căn bản khoa học về vụ xả nước thải để cho lệnh cấm đó được sớm hủy bỏ.
Còn chính phủ Nhật và TEPCO thì bảo rằng loại nước thải đã khử phóng xạ đó phải được xả hết ra để có chỗ cho tiến trình dỡ bỏ nhà máy điện cũ và cũng để ngăn ngừa tai nạn rò rỉ phóng xạ. Họ nói rằng tiến trình khử và pha loãng sẽ làm cho số nước thải đó an oàn hơn so với tiêu chuẩn quốc tế, và mức độ ảnh hưởng tới môi trường của vụ xả nước này sẽ rất là nhỏ.
Tony Hooker, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Phóng Xạ, Giáo Dục và Sáng Kiến tại trường đại học University of Adelaide bên Úc, nói rằng chất nước xả từ nhà máy Fukushima hiện nay là an toàn, “Chắc chắn là nó ở dưới xa lằn ranh cấm về nước uống mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đề ra.” (TTHN)









































































