HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – CSVN lặng lẽ sửa chữa, nâng cấp hai chiếc tàu chống tàu ngầm cổ lỗ, thay vì loại bỏ chúng, cho nhu cầu bảo vệ các vùng biển cận duyên.
Tạp chí Asia Pacific Defense Journal dẫn các nguồn tin từ Việt Nam nói hai tàu chống tàu ngầm mang số HQ-09 và HQ-17 lớp Petya của Nga đã được nhà máy đóng tàu Sông Thu ở Đà Nẵng hoàn thành việc sửa chữa “hiện đại hóa” gần đây.

Với ngân sách quốc phòng nhỏ bé, những năm qua, CSVN thỉnh thoảng mới thấy mua sắm các loại trang bị an ninh quốc phòng mới như một ít xe tăng T-90, một ít máy bay huấn luyện. Bên cạnh đó, Hà Nội sửa chữa, nâng cấp lại những vũ khí đã lỗi thời, vốn có từ thời Liên Xô như xe tăng, hỏa tiễn phòng không, tàu chiến.
Nguồn tin nói trên cho hay được nâng cấp là hai tàu chống tàu ngầm trọng tải 1,000 tấn Petya do Nga sản xuất từ thập niên 1950 tới thập niên 1970. Ngoài Liên Xô sử dụng, 14 chiếc được cung cấp cho các đối tác hoặc chư hầu, trong đó, CSVN được cung cấp năm chiếc. Trong số này, hai chiếc bị hư hại nặng không còn làm nhiệm vụ chống tàu ngầm như được thiết kế.
Việc sửa chữa, nâng cấp các tàu chống ngầm lớp Petya đã được thấy đề cập từ gần chục năm trước.
Hồi năm 2015, tờ Thanh Niên từng dựa vào nguồn tin của Nga, đưa tin hai công ty đóng tàu của Ấn Bharat và Larsen & Toubro tham dự cuộc đấu thầu nâng cấp các tàu chống ngầm lớp Petya cho Việt Nam. Những tin tức mới nhất mấy ngày qua thì hai chiếc được nâng cấp xong ở Đà Nẵng.
Theo Asia Pacific Defense Journal, các sự nâng cấp như thay đổi cấu trúc thượng tầng bao gồm cả phòng điều hành chỉ huy được hiện đại hóa. Các hệ thống điện, cơ khí đã quá cũ và lỗi thời được thay thế với các hệ thống điện tử. Radar được cải tiến cũng như hệ thống vận hành dẫn đường.
Hơn một tuần lễ trước đây, tin tức cho hay Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang đi Moscow tham dự một cuộc hội thảo về an ninh quốc phòng cùng với cuộc triển lãm vũ khí. Dịp này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Shoigu bắn tiếng “công nghệ Quốc phòng của Nga đáp ứng tốt cho nhu cầu của lực lượng võ trang Việt Nam.” Cho đến nay, phần lớn các loại vũ khí, trang bị quốc phòng CSVN đều có xuất xứ từ Nga.

Khi Nga xâm lăng Ukraine từ Tháng Hai 2022 và bị Mỹ và các nước Tây Phương cấm vận, cuộc xâm lăng cũng bộc lộ những nhược điểm và sự yếu kém của võ khí Nga so với các nước Tây Phương. Nhiều nhà phân tích thời sự từng cho rằng đã đến lúc Hà Nội phải đa dạng hóa nguồn cung cấp võ khí vì cả hai lý do là độ tin cậy của sản phẩm và tác động của sự cấm vận.
Nhiều công ty quốc phòng nổi tiếng của Mỹ như Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics,… từng đến Việt Nam chào hàng hoặc tham dự cuộc triển làm võ khí tại Hà Nội cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, đến nay chưa thấy có một thương vụ nào được loan báo. Thêm nữa, việc mua bán võ khí với Mỹ còn phải được quốc hội nước này chấp thuận chưa kể những điều kiện khác.(TN) [kn]





























































