ASEAN: Phó Tổng Thống Harris tuyên bố ‘chúng ta phải nhìn về tương lai’

JAKARTA, Indonesia (NV) – Hôm Thứ Năm, 7 Tháng Chín, Phó Tổng Thống Hoa Kỷ Kamala Harris đã đến Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 43 của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại thủ đô Jakarta.

Trong hội nghị năm nay, Phó Tổng Thống Harris, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường và Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov đã tham gia phiên họp trong ngày cuối cùng của khóa họp kéo dài 4 ngày, từ 4 đến 7 Tháng Chín cùng với các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên trong Khối ASEAN.

Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol (trái), Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa), Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường (thứ hai bên phải, hàng sau), Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris (hàng trước, bên phải) và Tổng Thống Indonesia Joko Widodo (hàng sau bên phải) trên đường đến cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43 ở Jakarta hôm 7 Tháng Chín, 2023 (Hình: Bagus INDAHONO/POOL/AFP/Getty Images)

Mặc dù thời gian hạn hẹp, trong bài diễn văn dài chừng tám phút trước hội nghị, vị phó tổng thống Mỹ vẫn coi đây là cơ hội để hình thành tương lai của nền ngoại giao Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á, nơi có Biển Đông (South China Sea) đang là trọng tâm của các cuộc tranh giành biển đảo giữa một số các nước trong ASEAN và Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Associated Press, bà Harris nói rằng Washington phải “chú tâm tới 10, 20, 30 năm tới, và những gì chúng ta đang khởi sự bây giờ sẽ đem lại lợi ích cho đất nước chúng ta trong tương lai.”

Đối với bà, điều đó có nghĩ là chúng ta phải ra sức làm việc tại vùng Đông Nam Á. Hai phần ba dân số trong vùng là dưới 35 tuổi. Đây là thị trường lớn hàng thứ tư dành cho hàng hoá xuất cảng của Hoa Kỳ. Và một phần ba tổng số thương thuyền của thế giới đi qua Biển Đông mỗi năm.

Các chuyến công du ra hải ngoại mới đây nhất của bà Harris đã cho thấy nỗ lực của Tòa Bạch Ốc nhằm gia tăng mối liên hệ với lục địa Á Châu để làm đối trọng với Trung Quốc.

Về mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và các nước trong vùng Đông Nam Á, Phó Tổng Thống Harris tuyên bố: “Các mối liên hệ vững mạnh nhất sẽ phải dựa vào tính nhất quán, vào những cuộc đối thoại, vào lòng tin cậy, và vào khả năng cùng nhau làm việc và phát triển mối liên kết với nhau.” (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT