HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngay sau khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, vừa rời Hà Nội, thì ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, vội có chuyến thăm Trung Quốc. Tiếp đó, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, cũng có chuyến đi tương tự.
Theo báo Tin Tức hôm 14 Tháng Chín, tại Bắc Kinh, ông Tô Lâm được ông Trần Văn Thanh, bí thư Ủy Ban Chính Pháp Trung Ương Trung Quốc, và bà Hạ Vinh, bộ trưởng Tư Pháp, tiếp.

Bản tin cho biết tại các cuộc gặp của ông Tô Lâm nhằm “góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt-Trung trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển thực chất lên tầm cao mới.”
Trong chuyến thăm, ông Tô Lâm cũng đồng ý với phía Trung Quốc về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết “Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt-Trung.” Chuyến thăm này cho thấy Bộ Trưởng Tô Lâm tiếp đón long trọng như là nhân vật số năm sau “tứ trụ.”
Theo báo Tuổi Trẻ, sau bộ trưởng Công An, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, dự kiến thăm Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17 Tháng Chín, kết hợp dự Hội Nghị Thương Mại-Đầu Tư Trung Quốc-ASEAN 2023 ở thành phố Nam Ninh.
Theo lịch trình, Thủ Tướng Chính sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường.
Việc các giới chức lãnh đạo Việt Nam vội vã gặp Trung Quốc trước hoặc sau các hành động tăng cường ngoại giao với Mỹ đã có tiền lệ và được giới quan sát cho là nhằm trấn an Bắc Kinh rằng Hà Nội vẫn tôn trọng “16 chữ vàng.”
Một tuần lễ trước chuyến thăm của Tổng Thống Biden, Bắc Kinh cho ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên Lạc Đối Ngoại của đảng Cộng Sản Trung Quốc, sang gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư.
Guồng máy tuyên truyền CSVN thuật lời ông Trọng “đề nghị hai bên cụ thể hóa tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, qua đó đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới.”

Tiếp đó, sau khi Tổng Thống Biden rời Việt Nam chiều 11 Tháng Chín, Trung Quốc cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng gièm pha chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Biden chỉ là hình thức trong khi hai nước “Cộng Sản anh em tin cậy lẫn nhau.”
Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, còn dẫn lại lời phát biểu của các lãnh đạo Việt Nam mỗi khi gặp các lãnh đạo Trung Quốc để nói rằng mối quan hệ giữa hai nước là “giữa hai đảng Cộng Sản” trong khi Mỹ “thù nghịch với xã hội chủ nghĩa.” (N.H.K) [qd]






















































































