HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 22 triệu người dân tại Việt Nam thuộc diện sắp phải đổi bằng lái xe gắn máy được in trên giấy cứng thành loại thẻ nhựa (PET).
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Chín, những bằng lái xe bắt buộc phải đổi là các loại bằng A1, A2 và A3, được cấp từ năm 1995 đến Tháng Bảy, 2012, với chú thích: “Có giá trị đến không thời hạn.”

Dự kiến, khi dự luật Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ được Quốc Hội Việt Nam thông qua, 22 triệu người dân sẽ phải đi đổi bằng lái xe loại thẻ nhựa và nộp phí 135,000 đồng ($5.5).
Bản tin dẫn lời ông Lương Duyên Thống, trưởng Phòng Quản Lý Người Lái [Xe] và Phương Tiện, Cục Đường Bộ Việt Nam, giải thích rằng sở dĩ bắt buộc phải đổi bằng lái xe là vì loại đang xài in trên giấy cứng “thiếu dữ liệu ngày tháng sinh, số căn cước công dân,” nên không thể tích hợp hệ thống quản lý của Cục Đường Bộ Việt Nam, cũng như dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử (VNeID).
Còn ông Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng Tuyên Truyền, Cục Cảnh Sát Giao Thông, nói rằng việc đổi bằng lái xe là để “phù hợp quy định quốc tế hướng tới mục tiêu Việt Nam là thành viên của các công ước quốc tế.”
Bên dưới bản tin, độc giả “lethithuyquyen230881” bình luận: “Gần 3,000 tỷ đồng ($123 triệu) phí đổi giấy phép lái xe [bằng lái] với vô số ngày nghỉ của người dân. Nay đổi giấy này, lần kế tiếp đổi giấy kia. Biết bao phiền hà không tính ra!”
Độc giả “hauswitchacc: “Giấy phép không thời hạn thì lý do gì phải đổi khi người dân bảo quản nó tốt. Nếu chỉ vì tích hợp vào VNeID thì có thể nói người dân cầm theo bằng lái tới địa điểm gần nhất để cập nhật vào app là xong. Đổi vừa tốn thời gian và tiền bạc!”
Vụ bắt buộc đổi bằng lái xe diễn ra trong bối cảnh Bộ Công An ráo riết bắt ép người dân tại các tỉnh, thành đều phải cài đặt ứng dụng VNeID vào điện thoại và ghi danh “định danh cấp độ hai” với công an phường, xã.
Hành động này được hiểu là để chính quyền kiểm soát mọi giấy tờ của người dân triệt để.
Hồi đầu tháng trước, tờ Tuổi Trẻ cho hay nhiều người dân than phiền về chuyện họ không tích hợp được giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID theo khuyến cáo của Bộ Công An.

Báo này dẫn lời đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao Thông Vận Tải giải thích rằng “còn một số bản giấy phép lái xe dù có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe của cục nhưng chưa được xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư.”
Ngoài ra còn có thêm nguyên nhân khác là bằng lái xe sử dụng chứng minh nhân dân chín số “đang bị lỗi nên chưa thể tích hợp vào tài khoản VNeID.” (N.H.K) [qd]






















































