Facebooker ở Bình Dương bị bắt vì cáo buộc ‘xuyên tạc đảng và nhà nước’

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Trần Đắc Thắng, 43 tuổi, kế toán viên ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “đăng bài xuyên tạc đảng, nhà nước trên mạng xã hội.”

Theo báo Dân Việt hôm 29 Tháng Chín, hồ sơ của Công An Thành Phố Thủ Dầu Một quy chụp cho ông Thắng “có thái độ bất mãn nên bỏ việc và bỏ quê Bạc Liêu đến tỉnh Bình Dương sinh sống.”

Ông Trần Đắc Thắng khi bị bắt. (Hình: Hoàng Minh/Dân Việt)

Công an cho rằng, hồi năm 2021, trang cá nhân của ông Thắng “chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.”

Do vậy, ông này bị chính quyền cáo buộc hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Bản tin nhắc lại chuyện hồi năm 2013, ông Trần Đắc Thắng từng bị công an “mời làm việc” nhưng sau đó ông này “vẫn coi thường pháp luật, tái diễn hành vi vi phạm.”

Vụ bắt giữ ông Trần Đắc Thắng diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam ráo riết bắt, xử tù một loạt Facebooker ít tên tuổi, với cáo buộc “chống phá,” “nói xấu đảng” ngay sau chuyến thăm Việt Nam của ông Joe Biden, tổng thống Mỹ.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 15 Tháng Chín, ông Hoàng Khương, 41 tuổi, ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, bị kết án sáu năm rưỡi tù với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Cáo trạng quy chụp cho ông Khương “nói xấu đảng, đăng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước” trên trang cá nhân.

Tại phiên tòa, đại diện Hội Đồng Xét Xử cho rằng phán quyết dành cho ông Hoàng Khương “là bản án thích đáng và cũng lời cảnh tỉnh cho những người thiếu trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước.”

Trụ sở Công An Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Hình: Tuổi Trẻ)

Việc nhà cầm quyền liên tiếp đưa Facebooker ra xét xử được giới quan sát cho rằng là do Tổng Thống Biden không nêu bật vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm hôm 10 Tháng Chín.

Phần phát biểu của Tổng Thống Biden tại Hà Nội được Tòa Bạch Ốc công bố có hơn 2,600 chữ, nhưng phần đề cập về nhân quyền chỉ có 112 chữ.

“Chính quyền Biden rõ ràng đang gạt qua vấn đề nhân quyền để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược,” bà Carolyn Nash, giám đốc Châu Á của tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI), nhận định. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT