SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn 1,200 công ty lớn nhỏ mọi ngành nghề ở Sài Gòn dự trù cắt hoặc giảm công nhân trong năm nay, dấu hiệu kinh tế không sáng sủa.
Thông Tấn Xã Việt Nam hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười, cho hay như trên khi dẫn thông tin từ Trung Tâm Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Và Thị Trường Lao Động ở Sài Gòn.

Họ đã khảo sát gần 10,000 công ty với hơn 233,400 công nhân trong ba tháng gần đây để đưa ra dự báo như trên. Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam đưa ra các con số bi quan về tình hình sản xuất, kinh doanh đủ mọi lãnh vực, ngành nghề ở Sài Gòn từ xây dựng, sửa chữa xe, vận tải, buôn bán,… vì họ “tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp thâm dụng lao động.”
Bản tin này được đăng chỉ một ngày sau khi ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, họp với tất cả các bộ ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh thị cả nước thúc ép phải làm sao cho nền kinh tế tăng trưởng được 10.6% ở quý 4 để đạt được thành tích cả năm trung bình tăng trưởng được 6%, giúp ông giữ được cái ghế thủ tướng. Cả ba quý vừa qua cộng lại chỉ tăng trưởng được 4.24%.
Cả hai định chế tài trợ quốc tế Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nhận định rằng kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 4.7% cho năm nay. Nền kinh tế nước này dựa vào khối hàng hóa xuất cảng của các nhà đầu tư ngoại quốc hầu đạt thành tích tăng trưởng cao, trong khi các thị trường tiêu thụ lại không nhập cảng nhiều, dù mùa tiêu thụ lễ Tết cuối năm đang đến.
Cuối Tháng Năm vừa qua, Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân (bộ phận cố vấn cải cách thủ tục hành chính của nhà cầm quyền Việt Nam) đã đưa ra dự báo là khoảng 5,200 công ty trên cả nước dự trù cắt giảm lối 5% công nhân trong lãnh vực xây dụng và công nghiệp năm nay. Lý do chính buộc họ cắt giảm công nhân vì đơn đặt hàng họ nhận được giảm xuống.
Cũng vào dịp này, Sở Lao Động-Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn cho hay chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, đã có gần 92,000 công nhân thuộc các hãng xưởng ở địa phương đã mất việc. Sài Gòn là con bò sữa nuôi sống chế độ, hằng năm đóng góp khoảng 27% cho ngân sách nhà nước. Khi số công ty ở Sài Gòn lên tới con số hàng ngàn phải cắt giảm nhân công, thì ảnh hưởng không nhỏ đến đóng góp ngân sách.

Bởi vậy, Tổng Cục Thống Kê trong bản báo cáo ngày 29 Tháng Chín nói thu ngân sách chín tháng đầu năm 2023 đã giảm mất 8.3% so với năm ngoái. Nguyên nhân, theo cơ quan này thì “khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm.”
Không kể những tháng trước, trong Tháng Chín, nhà cầm quyền Việt Nam “đã ban hành sáu nghị định, 13 nghị quyết.” Cá nhân ông thủ tướng đã đưa ra “hai quyết định quy phạm và tám công điện” hối thúc. Cộng chung lại, nhà cầm quyền tđã đưa ra “67 nghị định, 175 nghị quyết” và riêng ông thủ tướng đã “ban hành 25 quyết định quy phạm, nhiều quyết định cá biệt và 24 chỉ thị” nhằm đẩy cỗ máy sản xuất kinh tế chạy đua với chỉ tiêu nhưng không thể chạy nhanh hơn nổi.
Nay Sài Gòn, đầu tàu kinh tế cả nước, có hơn 1,200 công ty lớn nhỏ sa thải bớt nhân công chứng tỏ hàng loạt nghị quyết với công điện cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. (TN) [qd]











































































































































