ORANGE COUNTY, California (NV) – Theo Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), tài sản hộ gia đình người dân Mỹ đã tăng thêm $5,500 tỷ lên mức kỷ lục là $154,300 tỷ trong quý hai năm nay.
Trang Moneywise cho hay, sự gia tăng tài sản được thúc đẩy bởi sự gia tăng giá cổ phiếu và giá nhà, đây là thành phần lớn nhất trong giá trị tài sản ròng của hộ gia đình.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 Tháng Sáu, giá trị cổ phiếu nắm giữ trực tiếp và gián tiếp đã tăng thêm $2,600 tỷ lên $44,700 tỷ. Trong khi đó, giá trị địa ốc hộ gia đình tăng thêm $2,400 tỷ lên $44,500 tỷ.
Dữ liệu tích cực này (chưa được điều chỉnh theo lạm phát) là một dấu hiệu phục hồi đáng hoan nghênh sau khi lạm phát khiến giá trị của những tài sản đó giảm xuống trong nửa cuối năm 2022. Và liệu nó sẽ giúp người Mỹ tự tin hơn để vượt qua những cơn bão tài chính trong tương lai không?
Sự lạc quan về tài chính đang bị lung lay
Mặc dù tài sản hộ gia đình Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục trước đó là $152,000 tỷ đạt được vào đầu năm 2022, nhưng gã khổng lồ dịch vụ tài chính Moody’s Analytics vẫn tỏ ra hoài nghi.
Các kinh tế gia của Moody’s viết trong một báo cáo được CNN trích dẫn: “Ngay cả với mức tăng gần đây, tài sản của người dân ít thay đổi trong năm qua, đóng góp vào chi tiêu hạn chế. Hơn nữa, sự biến động về tài sản kể từ khi khởi đầu đại dịch nhắc nhở các hộ gia đình về ‘sự mong manh’ của những lợi nhuận này.”
Các hộ gia đình Mỹ dường như đều bối rối như nhau. Fed New York gần đây mới công bố khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng vào Tháng Tám, năm 2023, cho thấy nhận thức của các hộ gia đình về tình hình tài chính hiện tại và kỳ vọng về tương lai đã xấu đi.
Cụ thể, mức tăng trưởng trung vị (median) dự kiến trong thu nhập hộ gia đình đã giảm 0.3% xuống 2.9% trong Tháng Tám (mức thấp nhất kể từ Tháng Bảy năm 2021) và kỳ vọng tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình trung bình giảm 0.1% xuống còn 5.3%.
Khủng hoảng nợ và tín dụng
Trong khi nền kinh tế Mỹ có thể đã chuyển hướng và giá trị địa ốc cũng như thị trường chứng khoán phục hồi, nhưng người Mỹ vẫn đang cảm thấy khó chịu sau 11 đợt tăng lãi suất kể từ Tháng Ba, năm 2022, khi Fed nỗ lực kiềm chế cơn thịnh nộ lạm phát tràn lan.
Theo báo cáo quý về nợ và tín dụng hộ gia đình của Fed New York, nợ hộ gia đình của Mỹ đã tăng thêm $16 tỷ lên $17,060 tỷ trong quý hai năm 2023, trong bối cảnh người dân phải vật lộn để đối phó với lạm phát, lãi suất tăng cao và chi phí sinh hoạt cao.
Đặc biệt nợ thẻ tín dụng đã tăng thêm $45 tỷ lên đến $1,030 tỷ.
Phần lớn những người tham gia trả lời trong cuộc khảo sát kỳ vọng người tiêu dùng gần đây nhất của Fed New York cho biết việc tiếp cận tín dụng vào Tháng Tám, năm 2023, khó hơn so với một năm trước và hầu hết đều cho rằng những thách thức đó sẽ còn tiếp tục. (Ng.Tr) [kn]




























































































































