Nhóm lừa bán tour du lịch, đặt phòng khách sạn, vé máy bay qua Internet bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhóm người dùng trang Facebook, Zalo có hàng ngàn người theo dõi để quảng cáo bán vé máy bay, tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch ở Việt Nam rồi chiếm đoạt tiền của khách vừa bị công an bắt và khởi tố.

Báo VNExpress hôm 12 Tháng Mười dẫn tin từ Cục Cảnh Sát Hình Sự thuộc Bộ Công An cho biết đã khởi tố nhóm bị can Trần Hà Mi, 27 tuổi; TTN, 26 tuổi; và NTH, 27 tuổi, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị can Trần Hà Mi, một trong ba người bị khởi tố trong đường dây lừa đảo. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ba bị can bị cáo buộc từ Tháng Tư vừa qua, thông qua Telegram, thỏa thuận với người tên Sam (chưa rõ lai lịch) cùng nhau lừa đảo bằng cách nhận đặt tour du lịch VIP, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Cụ thể, nghi can Sam sẽ cung cấp cho nhóm Mi các trang Facebook, Zalo có hàng ngàn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay.

Khi có khách hàng liên hệ, nhóm này sẽ dùng các nhu liệu trên để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả…

Đến lúc “con mồi” đồng ý mua, nhóm lừa đảo này vờ đặt phòng, vé máy bay trên các trang web có uy tín, gửi mã xác nhận để tạo niềm tin và yêu cầu khách chuyển tiền.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ, nhóm sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc.

Với thủ đoạn như trên, nhóm lừa đảo của bị can Mi đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng của nhiều người ở khắp nơi. Trong số tiền lừa được, nghi can Sam và ba người nhóm bị can Mi mỗi người hưởng 25%.

Hiện Cục Cảnh Sát Hình Sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt nghi can Sam và các nghi can còn lại trong đường dây lừa đảo này.

Nhóm lừa đảo thường nhắm vào người thích mua tour giá rẻ qua mạng internet để chiếm đoạt tiền. (Hình: Phạm Dự/VNExpress)

Nói về vấn nạn trên, Bộ Công An Việt Nam cho rằng việc lừa đảo này “diễn ra phổ biến,” song vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Kẻ gian có chung một thủ đoạn là đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mục đích để nạn nhân chuyển tiền đặt cọc 30%-50% giá trị tour hoặc phòng khách sạn, sau đó chiếm đoạt.

Một cách khác là làm website, fanpage giả của các công ty du lịch uy tín cùng biên lai, hóa đơn giả để dụ “con mồi.” Khi khách hàng liên lạc, kẻ gian sẽ gửi mã đặt chỗ giả để tạo niềm tin cho việc chuyển tiền thanh toán.

Theo Bộ Công An, hiện có nhiều trang web giả mạo bằng cách thiếu hoặc thêm một số ký tự với các đuôi lạ như .cc, .xyz, .tk. Do vậy, khách đi du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ đặt tour, phòng, vé máy bay của các công ty uy tín. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT