WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ (TCPV) hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một, yêu cầu chính quyền Tổng Thống Joe Biden đưa ra quan điểm về việc liệu các thẩm phán có nên chấp nhận nỗ lực của Hiệp Hội Bóng Đá Hoa Kỳ (US Soccer) để ngăn chặn một vụ kiện cáo buộc liên đoàn này âm mưu với FIFA để cấm các đội nước ngoài thi đấu các trận đấu chính thức tại Hoa Kỳ hay không, theo ESPN.
Các thẩm phán đang xem xét liệu có nên xét xử đơn kháng cáo của US Soccer về quyết định của tòa án cấp dưới cho phép vụ kiện của Relevent Sports có trụ sở tại New York được tiến hành hay không. Vụ kiện được đệ trình vào năm 2019 tại tòa án liên bang Manhattan chống lại US Soccer và FIFA, cho rằng lệnh cấm đã vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ và tìm cách ngăn chặn hai tổ chức này thực hiện.

US Soccer là thành viên của FIFA, cơ quan quản trị bóng đá quốc tế. Relevent Sports do ông Stephen Ross, chủ sở hữu của đội football Miami Dolphins, kiểm soát.
Hoa Kỳ tổ chức các trận đấu “giao hữu” với sự tham gia của các đội chuyên nghiệp nước ngoài, nhưng các trận đấu đó không được tính vào bảng xếp hạng giải đấu. Một chiến thắng dành cho Relevent Sports trong vụ kiện này có thể mở ra cơ hội cho Hoa Kỳ tổ chức các trận đấu quan trọng có sự góp mặt của một số câu lạc bộ và cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng toàn cầu.
FIFA, với 211 hiệp hội thành viên, đã công bố chính sách thi đấu nước ngoài sau khi Relevent Sports dàn xếp với LaLiga (Giải vô địch bóng đá quốc gia Tây Ban Nha) vào năm 2018 để tổ chức trận đấu thường lệ giữa Barcelona và Girona FC ở Miami.
Barcelona cuối cùng rút lui và Relevent Sports khởi kiện vào năm 2019 về vấn đề này tại Tối Cao Pháp Viện New York sau khi Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF) từ chối xử phạt trận đấu ở giải Vô Địch Quốc Gia 2018-19 giữa Barcelona của Ecuador và Guayaquil.
Sau đó, họ đã rút đơn kiện cấp tiểu bang và đưa đơn kiện lên tòa án liên bang cũng vào năm 2019, trích dẫn luật chống độc quyền.
Các tòa án Hoa Kỳ từ lâu đã phải vật lộn với cách áp dụng luật chống độc quyền đối với thành viên của một tổ chức hoặc hiệp hội dựa trên tư cách thành viên của họ và việc áp dụng các quy tắc chung.
US Soccer lập luận rằng họ không có vai trò là thành viên FIFA trong việc hình thành chính sách năm 2018 của tổ chức quốc tế cấm các câu lạc bộ nước ngoài tổ chức các trận đấu cạnh tranh bên ngoài quốc gia của các đội.

Một thẩm phán liên bang vào năm 2021 đã bác bỏ đơn kiện của Relevent Sports, nhưng Tòa Kháng Án khu vực 2 của Hoa Kỳ có trụ sở tại New York vào Tháng Ba đã tái thẩm. Tòa này đưa ra phán quyết rằng US soccer có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu quy định của FIFA bị phát hiện vi phạm luật chống độc quyền vì họ đã đồng ý với các quy định của FIFA với tư cách là thành viên của cơ quan quốc tế.
Trong hồ sơ gửi lên TCPV, US Soccer gọi phán quyết của tòa kháng án là “cấp tiến” và cho biết quyết định này “gây nguy hiểm cho hàng nghìn thực thể thuộc các hiệp hội thành viên cung cấp lợi ích ủng hộ cạnh tranh trên nhiều ngành công nghiệp.”
Các luật sư của Relevent Sports lập luận rằng chính sách năm 2018 “hạn chế cạnh tranh một cách rõ ràng.” (KV) [đ.d.]

















































































































