PALM BEACH, Florida (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump có quyền hiến định khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử năm 2020, các luật sư của ông tuyên bố trước tòa, theo tạp chí Newsweek.
Trong một bản khai đệ trình tòa hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một, các cố vấn pháp lý đại diện cho ông Trump lập luận rằng vụ kiện âm mưu can thiệp bầu cử liên bang chống lại cựu tổng thống dựa trên những cáo buộc “nói dối” của ông, nhưng những lời nói dối và tuyên bố sai sự thật đó được quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp bảo vệ.

Ông Trump bị truy tố bốn tội danh ở Washington, DC, vì bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 trước cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, tại Quốc Hội.
Cựu Tổng Thống Trump không nhận tội đối với các cáo buộc, bao gồm cả âm mưu lừa gạt chính phủ liên bang và âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức.
Lập luận của nhóm luật sư biện hộ cho ông Trump chủ yếu dựa vào phán quyết của Tối Cao Pháp Viện năm 2012 trong vụ Liên Bang kiện Alvarez. Trong vụ này ông Xavier Alvarez, một viên chức dân cử ở California, không thể bị truy tố khi tuyên bố bịa đặt rằng ông được trao tặng huy chương Quốc Hội vì lòng dũng cảm. Tối Cao Pháp Viện lúc đó cho rằng ông này có quyền nói dối, bao gồm cả việc tự mạo nhận là lính Thủy Quân Lục Chiến.
Các luật sư của cựu Tổng Thống Trump lập luận rằng qua vụ án Alvarez cho thấy rằng sự giả dối được quyền tự do ngôn luận bảo vệ.
Do đó, theo quan điểm của các luật sư, ông Trump không bị buộc tội về “bất kỳ hành vi nào liên quan đến những tội ác ngoài việc đưa ra những tuyên bố được cho là sai về kết quả bầu cử.”
Họ cáo buộc các công tố viên đã “bỏ qua quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Thứ Nhất” khi cho rằng ông Trump đi quá xa khi tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 gian lận.
Những tuyên bố sai sự thật được đưa ra trong một chiến dịch bầu cử được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ, theo lập luận của các luật sư đại diện cho ông Trump. (MPL) [qd]

















































































